Thứ tư, 28/10/2009, 16h10

Gia Kỳ: Học giỏi, đóng phim hay

“Su Ri” Gia Kỳ cùng các khán giả hâm mộ nhí.

“Đi từ từ vào phòng, ngồi lên giường rồi nằm xuống, hai tay gác lên đầu, vẻ mặt buồn bã, nghĩ ngợi một chút rồi xoay người, nhắm mắt ngủ. Nhớ nghe con!” - đạo diễn Chu Thiện hướng dẫn diễn viên nhí Gia Kỳ (học sinh lớp 8 Trường THCS Bình Thọ - Thủ Đức – TP.HCM) vào vai Su Ri - nhân vật chính của bộ phim dài 500 tập Gia đình phép thuật đang phát sóng trên kênh HTV7. Phân cảnh khá đơn giản so với nhiều cảnh bay lượn biến hóa khác trong phim, Gia Kỳ làm chủ vai diễn một cách tự nhiên. Khi đạo diễn hô cắt, thì “cậu bé phép thuật” này nhanh chóng thay trang phục để chuẩn bị đến trường….
Việc học được đặt lên hàng đầu
Phân cảnh trên là một trường hợp rất đặc biệt vì được quay trùng với lịch học, còn hầu hết đều được quay vào các ngày cuối tuần - Gia Kỳ được nghỉ học. “Từ thứ hai đến thứ sáu em học ở trường, cố gắng học bài tại lớp, về nhà xem lại một chút là nhớ. Tuy nhiên, cũng có những hôm bài nhiều em phải mang luôn lên phim trường để học. Các chú đạo diễn rất ưu tiên cho em, sắp xếp lịch quay vào những ngày cuối tuần. Chưa bao giờ em nghỉ học để đi đóng phim cả bởi ba mẹ ra điều kiện là phải học tập tốt thì mới cho làm nghệ thuật. Bản thân em cũng biết muốn làm một diễn viên giỏi thì trình độ kiến thức phải vững vàng nên phải tự lập trong việc học lẫn tham gia nghệ thuật chứ không bao giờ đợi ba mẹ nhắc nhở…” - Gia Kỳ bộc bạch!
 Cái tên Gia Kỳ hiện nay đã trở nên rất quen thuộc với các khán giả nhí bởi mặc dù mới bước vào tuổi 13 nhưng cậu đã có “gia tài” điện ảnh qua hơn 20 bộ phim truyền hình dài tập: Linh Lan trắng, Cô tiên xanh, Khu vườn bí ẩn, Gia tài bác sĩ, Hoa ngũ sắc, Gia đình phép thuật… Dù chưa từng học qua bất kỳ khóa đào tạo diễn viên nào nhưng Gia Kỳ vào vai diễn rất hồn nhiên, dễ thương, gần gũi và không kém phần hóm hỉnh. Ở trường, cậu là một học sinh giỏi, hiền lành, khiêm tốn nên luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Là học sinh giỏi liên tục 7 năm liền, học giỏi đều các môn nhưng nổi bật nhất vẫn là môn toán, những bài toán khó cậu đều quyết tâm giải cho bằng được chứ không bao giờ chịu đầu hàng. Tất cả các chương trình văn nghệ của trường, Gia Kỳ đều nhiệt tình tham gia. Cậu còn đảm nhận vai trò MC rất duyên dáng, từng nhận giải 3 Gương mặt tuổi hồng của Báo Khăn Quàng Đỏ. Một điều rất đáng khen là tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Vừa rồi, đọc báo thấy có một bạn đồng trang lứa hoàn cảnh nghèo phải đi bộ nhiều năm đến trường, cậu đã lấy tiền cát-xê của mình mua tặng người bạn ấy một chiếc xe đạp để thuận tiện hơn trong việc đi học.
Mơ ước trở thành diễn viên chuyên nghiệp
Nhờ có gương mặt sáng, giọng nói truyền cảm và rõ chữ mà năm học lớp 4, Gia Kỳ đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Minh Cao khi tìm một gương mặt nhí để tham gia vào vai Nhóc Lâm trong phim Cô tiên xanh. Lúc mới tham gia lĩnh vực này, cậu còn hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần cũng đã chinh phục được đạo diễn, người biên tập. Nhớ nhất là vai cu Bi trong Linh lan trắng, đóng chung với các diễn viên “ngôi sao” vốn là “thần tượng” của mình, Gia Kỳ run vô cùng. Không ngờ cậu lại được chính các “thần tượng” hướng dẫn cách diễn xuất giúp cậu tự tin hơn. Với một diễn viên nhí, việc được chọn vào vai chính trong bộ phim truyền hình dài 500 tập Gia đình phép thuật là một “sự kiện” lớn. “Thật ra, có hàng ngàn bạn khác cùng tham gia casting vai Su Ri nhưng em may mắn được chọn. Bộ phim khởi động từ lúc em học lớp 5 nhưng mãi đến hè năm lớp 6 mới bắt đầu chính thức khởi quay. Gắn bó với nhân vật này đã gần hai năm, em rất thích. Nhiều lúc quay xong một hồi lâu mới thoát khỏi nhân vật. Bây giờ khi đi ra đường, nhiều bạn không gọi tên thật của em mà gọi là Su Ri khiến em hạnh phúc lắm… Gia Kỳ luôn ghi nhớ tất cả những nhân vật trong phim mà mình đã đóng lẫn tham gia lồng tiếng. Gia Kỳ cho biết: “Những cánh thư của khán giả thiếu nhi gửi chia sẻ, góp ý, em đều đọc, phân tích rất kỹ để rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân. Càng đóng nhiều phim, em càng thu thập được rất nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công việc học tập của mình”. Ước mơ của Gia Kỳ là sau này trở thành một diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo trường lớp chính quy nên ngay từ bây giờ, cậu phải cố gắng học tập lẫn rèn luyện diễn xuất thật tốt để thực hiện ước mơ này.
Đạo diễn Chu Thiện nhận xét: “Gia Kỳ nhập vai Su Ri rất xuất sắc, em đã phối hợp rất ăn ý với các diễn viên khác như Việt Anh, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Kim Hiền và đông đảo diễn viên nhí khác tạo nên những thước phim rất sống động. Gia Kỳ sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật. Em cũng thông minh, lễ phép, học giỏi rất đáng khen…”.
 
Ảnh: Lữ Đắc Long