Thứ hai, 5/7/2010, 15h07

Gia Lai: Gần 100 ca sốt xuất huyết chỉ trong nửa tháng

Bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang lan trên diện rộng tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Tính riêng tại BV Đa khoa tỉnh và thành phố, trong nửa tháng qua, số bệnh nhân nhập viện lên tới gần 100 ca. Nghiêm trọng hơn, đã có người tử vong.
 Cũng nhập viện trong tình trạng nguy kịch như trường hợp của cháu Bảo, bệnh nhân N. T.Quang (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) còn nôn ra máu, tuột huyết áp, tuột tiểu cầu.
Tâm lý chủ quan
Suýt chút nữa mất đi con trai L.N.B chỉ vì chưa từng thấy biểu hiện của căn bệnh SXH bao giờ, bà Đ.T.S (đường Tô Vĩnh Diện, P.Hoa Lư, TP.Pleku) nhớ lại: “Khoảng 10 ngày trước, cháu Bảo có triệu chứng đau đầu. Gia đình tưởng cháu bị sốt siêu vi nên cho cháu uống thuốc hạ sốt thông thường. 5 ngày sau cháu bị xuất huyết khắp người, bất tỉnh. Lúc nhập viện, các bác sỹ cho biết chỉ cần trễ ít giờ nữa là khó cứu. May mắn là con tôi đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang dần hồi phục…”.
Chị Đ.T.T.Hương - vợ anh Quang cho biết: “Khoảng nửa tháng trước, chồng tôi đột nhiên cảm thấy người lúc nóng, lúc lạnh.Đi khám bác sỹ tư gần nhà được nhận định là sốt thông thường nên chỉ phải uống thuốc hạ sốt và truyền dịch. Uống thuốc cả tuần nhưng anh cứ yếu dần cho đến khi bất tỉnh. Giờ sức khoẻ chồng tôi đã dần hồi phục, vài ngày nữa là có thể xuất viện”.
Kém may mắn hơn 2 trường hợp trên là bệnh nhi L.N.T.N (9 tuổi) ở phường Ia Kring, TP. Pleiku. Trường hợp này do người nhà đưa đến cơ sở y tế quá muộn nên đã tử vong.
 Dịch bệnh có chiều hướng tăng nhanh
Bác sĩ Bùi Thị Hà Tiên (Khoa truyền nhiễm - BV Đa khoa tỉnh Gia Lai) cho biết: số bệnh nhân SXH điều trị tại đây có lúc lên tới 30 ca.
Hiện, dịch SXH đã lan rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt tập trung nhiều nhất tại TP. Pleiku. So với những năm trước, dịch SXH đã tăng đột biến.
Với thời tiết nắng nóng và thường mưa như hiện nay là điều kiện để loại muỗi mang mầm bệnh phát triển mạnh.
Theo bác sĩ Phạm Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai xuất hiện 3 ổ dịch lớn tại TP.Pleiku, thị xã An Khê, huyện Chư Pưh và rải rác ở các địa phương khác.
Tùy Phong / Dan tri