Thứ tư, 8/5/2013, 09h05

Giải bóng đá nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng 2013: Đội Nguyễn Thị Định đoạt cúp vô địch

Cầu thủ đội Bình Chánh đi bóng tấn công

Ngày 5-5,Giải bóng đá nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng lần thứ XIV năm 2013, Cúp “Vina Acecook”đã kết thúc tại Sân bóng đá Tao Đàn (Q.1) với hai trận đấu tranh chức vô địch (đội Nguyễn Thị Định gặp đội Bình Chánh) và tranh hạng ba-tư (đội Tam Phú gặp đội Võ Trường Toản).
Sau một mùa giải phải nhường ngôi vô địch cho đội Nguyễn Thị Minh Khai, năm nay nhờ có sự chuẩn bị tốt, tâm lý thoải mái cùng với lối chơi “rực lửa” đã giúp đội Nguyễn Thị Định giành được ngôi vị cao nhất sau khi vượt qua đội Bình Chánh.
Trong trận đấu chung kết với đội Nguyễn Thị Định, huấn luyện viên đội Bình Chánh đã sử dụng đội hình 5-4-1, lấy phòng thủ làm nền tảng, khi có cơ hội thì tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến cho hai tiền đạo phía trên đua tốc độ rồi dứt điểm. Các cầu thủ đội này đã thực hiện chiến thuật này rất xuất sắc, hàng tiền vệ cầm được bóng, hỗ trợ tích cực cho hàng thủ nên đã hạn chế được nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành đội nhà. Trước một đội hình lùi khá sâu của đội Bình Chánh, các cầu thủ đội Nguyễn Thị Định có nhiều “đất diễn”, liên tục vây ép khung thành đối phương; đặc biệt là cầu thủ có thể hình khá khiêm tốn Hà Anh Tài (7) luôn là “ngòi nổ” trong các pha tấn công của đội Nguyễn Thị Định. Tuy nhiên, các pha bóng tấn công của họ đều kết thúc rất “vô duyên” khi thì tiền đạo đá hụt bóng trước khung thành trống, lúc lại sút ra ngoài trong tư thế “đá ra ngoài còn khó hơn đá vào khung thành”… Trong khi các cầu thủ đội Nguyễn Thị Định đang “say men” tấn công thì chính họ suýt chút nữa phải trả giá đắt. Trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân, cầu thủ Nguyễn Quốc Tú (7) của đội Bình Chánh cướp được bóng chuyền nhanh cho cầu thủ Nguyễn Thế Hiển (8) dùng kỹ thuật đi qua hậu vệ đối phương rồi chuyền như dọn cỗ cho Triệu Luân (10), cầu thủ này thấy thủ môn Văn Anh Tuấn (1) của đội Nguyễn Thị Định ra lỡ trớn liền tung ngay cú sút, bóng đi qua hai chân thủ môn nhưng lại tìm tới cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi. Hiệp 1 diễn ra càng lúc càng hấp dẫn nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.
Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên đội Nguyễn Thị Định yêu cầu các cầu thủ phối hợp một chạm nhanh hơn, khi có bóng phải dứt điểm ngay. Tuy nhiên, các cầu thủ đội Bình Chánh đã kiên cường chống đỡ, hóa giải hầu hết các pha tấn công nguy hiểm của đối phương. 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với đội vô địch Nguyễn Thị Định

 
Kết thúc trận đấu, không đội nào ghi được bàn thắng phải đưa nhau đến loạt sút luân lưu 11m. Bình tĩnh, quyết đoán, thủ môn của đội Nguyễn Thị Định đã xuất sắc cản phá thành công hai cú sút của đội Bình Chánh, qua đó giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 4-2.
Trước đó, trong trận tranh ba-tư, đội Tam Phú đã giành chiến thắng 2-0 trước đội Võ Trường Toản.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy

Phát biểu tại lễ tổng kết và phát giải, bà Trần Thị Kim Thanh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh: “14 năm qua, Giải bóng đá truyền thống nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng đã tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp các em học sinh có điều kiện giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe sau những giờ học căng thẳng. Thay mặt lãnh đạo ngành GD-ĐT TP, tôi nhiệt liệt ngợi khen Báo Giáo Dục TP.HCM đã tổ chức giải bóng đá truyền thống này, ngợi khen các cầu thủ và cám ơn Ban giám hiệu, quý phụ huynh đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho các em được tham gia sân chơi bổ ích này…”.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP,  tặng hoa cho bà Trần Thị Kim Thanh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

 
 
Ông Nguyễn Thanh Tú - Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM, Trưởng ban tổ chức giải - khẳng định: “Sau gần 1 tháng tranh tài, giải đã thi đấu 48 trận với nhiều tình huống gay cấn, hấp dẫn. Có những đội vui cười rạng rỡ bước vào vòng trong nhưng cũng có những đội phải ngậm ngùi chia tay với giải ngay từ vòng loại. Mùa giải năm nay có nhiều bất ngờ thú vị khi đội vô địch mùa giải 2012 phải rời giải từ vòng ngoài;  nhiều đội mới tham gia lần đầu như An Dương Vương, Phổ thông Năng khiếu đã vào đến vòng tứ kết… Đặc biệt, trong suốt mùa giải đã không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Để có được sự thành công như vậy, thay mặt Ban tổ chức, tôi chân thành cám ơn lãnh đạo Sở GD-ĐT TP đã cho phép báo tổ chức giải; cám ơn Ban giám hiệu, quý phụ huynh các trường đã tạo điều kiện cho các em tham gia giải; cám ơn CLB Bóng đá Tao Đàn và đặc biệt cám ơn Công ty cổ phần Acecook Việt Nam là đơn vị đã đồng hành với giải trong suốt 5 năm qua. Tôi hi vọng, qua mỗi một mùa giải sẽ giúp cho các trường có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giúp cho các em học sinh THPT yêu thích hơn môn thể thao vua này sau giờ học căng thẳng, qua đó giải bóng đá truyền thống nam học sinh THPT sẽ ngày càng lớn mạnh, số lượng các đội bóng tham gia ngày càng đông hơn…”.
 
 
Hạng nhất: đội Nguyễn Thị Định (nhận cúp + huy chương vàng + 10 triệu đồng); hạng nhì: Đội Bình Chánh (nhận cúp + huy chương bạc + 7 triệu đồng); hạng ba: Đội Tam Phú (nhận cúp + huy chương đồng + 4 triệu đồng); hạng tư: Đội Võ Trường Toản (nhận 1,5 triệu đồng). Ban tổ chức đã trao giải phong cách cho đội Võ Trường Toản; giải vua phá lưới cho cầu thủ Ngô Tấn Trung (đội Nguyễn Thị Định) và Hà Đức Dũng (đội Hiệp Bình) cùng ghi được 6 bàn thắng; thủ môn xuất sắc nhất: Văn Anh Tuấn (1) đội Nguyễn Thị Định; cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Quốc Tú (7) của đội Bình Chánh.