Thứ hai, 19/10/2015, 11h25

Giải Pháp Phòng Học Mô Phỏng Tương Tác 3D

Ngày 01/07/2015 vừa qua, Công ty CP Giải Pháp Thiết Bị Sao Mai chính thức giới thiệu mô hình phòng học mô phỏng tương tác 3D tại thị trường Việt Nam bằng việc ký hợp đồng phân phối độc quyền phần mềm học liệu mô phỏng tương tác 3D với Tập đoàn Sensavis – Thụy Điển.

Tập đoàn Sensavis là công ty hàng đầu thế giới cung cấp giải pháp phòng học mô phỏng tương tác 3D, được thành lập 2009 tại Thụy Điển, bằng việc hợp tác với các viện nghiên cứu, các giáo sư đầu ngành kết hợp với công nghệ tiên tiến đã tạo ra sản phẩm độc đáo này.

Sao Mai là nhà nhập khẩu – phân phối và tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất cho ngành giáo dục tại Việt Nam. Trong suốt 14 năm qua, Sao Mai đã nỗ lực không ngừng trong việc mang các giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới đến với ngành giáo dục Việt Nam. Với việc hợp tác này, Sao Mai & Sensavis kỳ vọng sẽ phổ biến rộng rãi giải pháp phòng học mô phỏng tương tác 3D – the 3D classroom - của tập đoàn Sensavis tại thị trường Việt Nam.

Phần Mềm học liệu mô phỏng tương tác 3D – the 3D classroom – là phần mềm nền tảng cốt lõi để xây dựng các mô mình phòng học mô phỏng tương tác 3D thế hệ mới nhất sử dụng trong các trường học hiện đại. Mô hình phòng học tương tác 3D đã được ứng dụng rộng rãi trong việc giảng dạy tại các trường học hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới đã tạo bước đột phá trong phương pháp giảng dạy tốt nhất hiện nay..

The3D Classroom là một phần mềm học liệu, bao gồm các nguồn học liệu mô phỏng dưới dạng tương tác 3D, dựa trên các môn học STEM, kết hợp với môn sinh học và địa lý.

Sensavis đã tạo ra một sản phẩm giáo dục hiện đại và độc đáo với nguồn học liệu phong phú liên tục được phát triển dựa trên các môn học STEM, kết hợp với môn sinh học và địa lý.

Phầm mềm mô phỏng các hình ảnh tương tác trực quan và thực tế, giúp cho học sinh, sinh viên tiếp thu nhanh, hiểu rõ hơn các khái niệm phức tạp và trừu tượng. Giáo viên giảng dạy sử dụng các công cụ điều khiển để kiểm soát nội dung, thu hút học sinh, sinh viên trập trung vào bài giảng nhiều hơn.

Phân hệ cho các môn sinh học, hóa học, vật lý, toán học, địa lý và kỹ thuật. Giúp học sinh hiểu rõ hơn các khái niệm phức tạp và trừu tượng.

Phòng học mô phỏng tương tác 3D là một công cụ giảng dạy vô cùng hữu ích, giúp giáo viên:

  • Xây dựng nội dung bài giảng tùy theo đối tượng học sinh
  • Quyết định nội dung nào được trình bày và trình bày như thế nào
  • Soạn bài giảng bằng ngôn ngữ của chính giáo viên, không giới hạn về số lượng từ và âm thanh trợ giảng
  • Phần mềm có thể được sữ dụng trên các máy chủ, máy tính xách tay và nó tương thích với màn hình cảm ứng, bảng thông minh, tivi3D và máy chiếu tương tác 3D
  • Giao diện thân thiện, cấu trúc hợp lý  đảm bảo việc tối đa hóa thời gian dành cho giảng dạy.

Việc giảng dạy với các thiết bị nghe nhìn 3D giúp nâng cao sự hiểu biết của học sinh. Nhờ vào các giải pháp mô phỏng tương tác 3D, học sinh có khả năng nhận thức sâu sắc hơn về các dạng phức hợp của thế giới chung quanh. Nâng cao tính hiếu học, khả năng tìm tòi tự nghiên cứu, do đó sẽ cải thiện đáng kể kết quả học tập của học sinh.

The 3D Classroom hiện đã có mặt tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Công ty CP Giải Pháp Thiết Bị Sao Mai. Để tham khảo thêm về các giải pháp thông minh này bạn vui lòng truy cập website: www.saomai-oa.com hoặc www.the3dclassroom.com

PV