Thứ hai, 7/11/2011, 10h11

Giải quyết bức xúc của giáo dục mầm non

Sáng 6-11, chương trình truyền hình trực tiếp “Lắng nghe và trao đổi” do HĐND TP.HCM và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức đã phát sóng buổi đầu tiên trên kênh HTV9 với chủ đề “Giáo dục mầm non tại TP.HCM - thực trạng và giải pháp”.
Đây là chương trình đối thoại mang tính tiếp nối của chương trình “Nói và làm” đã từng tạo dấu ấn trong hoạt động giám sát của HĐND TP.HCM khóa trước.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - chủ tịch HĐND TP - cho biết qua khảo sát, nhiều giáo viên mầm non phải làm việc từ 6g30-18g, áp lực công việc đè nặng nhưng đồng lương không đủ sống.
Bà Trần Thị Kim Thanh - phó giám đốc Sở GD-ĐT - cho hay giáo viên mầm non có trình độ đại học ở tuổi 22 được nhận mức lương viên chức A1 có hệ số 2,34 và phải phấn đấu đến 47 tuổi mới đạt được bậc lương thứ 9 với hệ số 4,98 (chưa đến 5 triệu đồng/tháng theo mức hiện hành). Sau đó, giáo viên có tiếp tục cống hiến cũng không được chuyển ngạch lương mà chỉ được nhận thêm phụ cấp 5%. Theo bà Thanh, chỉ tính riêng năm học vừa qua đã có 422 giáo viên, nhân viên bậc mầm non bỏ việc, tìm nghề mưu sinh khác.
Ông Huỳnh Công Hùng - trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP - cho rằng chính sách lương dành cho giáo viên bậc mầm non chính là nguồn gốc sâu xa dẫn đến thực trạng thiếu giáo viên hiện nay. Theo ông Hùng, với một công việc đầy áp lực và đòi hỏi giáo viên phải đa nghề, đa năng như thế nhưng đồng lương không đủ sống, không có tích lũy cho tương lai như thế thì chuyện bỏ nghề là điều có thể lý giải được.
Ở một góc độ khác, ông Nguyễn Văn Bé - tổng giám đốc Khu chế xuất Linh Trung - cho rằng các khu chế xuất, khu công nghiệp không có trường mầm non nên công nhân phải bấm bụng gửi con tại các nhóm trẻ gia đình tự phát dù không yên tâm về chất lượng nuôi dạy, về sự an toàn của trẻ. “Theo luật, nữ công nhân chỉ được nghỉ thai sản bốn tháng là phải trở lại nhà máy nhưng nhà trẻ chỉ nhận trẻ từ 18 tháng tuổi. Tôi biết nếu hỏi phải gửi trẻ từ 4-18 tháng tuổi ở đâu, các vị ngồi đây sẽ rất khó trả lời. Đó là thực tế mà chúng ta phải tính toán” - ông Bé bức xúc.
Bà Đổng Thị Kim Vui - bí thư Quận ủy quận 8 - cho biết quận đã chuẩn bị sẵn quỹ đất cho ba điểm trường và bốn điểm trường khác cũng đã được quy hoạch, nếu TP ghi vốn cho quận thì có thể khởi công trong năm 2013 và đến năm 2015 sẽ giải quyết được vấn đề trường lớp cho bậc mầm non trên địa bàn. Ông Hứa Ngọc Thuận - phó chủ tịch UBND TP - khẳng định: “Vấn đề kinh phí đối với TP không phải là chuyện quá khó. Nếu đã xác định đó là nhu cầu chính đáng thì không thể lơ là, vấn đề là thủ tục xúc tiến nhanh hay chậm”.
Bà Quyết Tâm cho rằng thực trạng bậc giáo dục mầm non của TP đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc và không nên để kéo dài thêm nữa.

NGUYỄN TRIỀU / TTO