Thứ năm, 17/8/2017, 22h26

Giải quyết vấn nạn giao thông tại TP.HCM: Khó nhất là nguồn lực

Kẹt xe  tại đường vào ra Cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM). Ảnh: Q.H

Tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã kiến nghị một số giải pháp liên quan tới quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn TP.HCM vào ngày 16-8.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trình bày những vấn đề mà đô thị lớn nhất nước đang gặp phải. Theo dự báo, dân số TP.HCM đến năm 2025 là 10 triệu người nhưng trên thực tế hiện nay đã có 13 triệu người đang sinh sống và làm việc. Hệ lụy của áp lực gia tăng dân số lớn nhất hiện nay của TP.HCM là ùn tắc giao thông. Theo đó TP đã xây dựng các tuyến đường khép kín, các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3, các tuyến đường trên cao, đường sắt đô thị. Đồng thời tích cực giãn dân ra ngoại thành, đô thị hóa vùng ngoại vi. Tuy nhiên, TP đang gặp khó khăn lớn do thiếu nguồn vốn.

Huy Quc