Thứ ba, 29/12/2015, 10h12

Giải thưởng Euréka năm 2015: Nhóm sinh viên ĐH KHTN TP.HCM đoạt giải đặc biệt

Thành đoàn TP.HCM vừa phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 17 năm 2015 sau hơn 10 tháng diễn ra. Kết quả, đề tài “Môi trường thực tại ảo với tương tác tự nhiên” của hai thí sinh Võ Lâm Khánh Duy và Nguyễn Xuân Giềng (sinh viên Khoa CNTT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) đã được trao giải đặc biệt. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải nhất, 13 giải nhì, 14 giải ba và 32 giải khuyến khích.

Giải thưởng Euréka được tổ chức định kỳ hàng năm, mục đích nhằm tạo sân chơi học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các học viện, trường ĐH-CĐ, góp phần ứng dụng các kết quả vào sản xuất, cuộc sống. Năm nay Ban tổ chức tiếp nhận 645 đề tài dự thi xoay quanh 11 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội nhân văn, giáo dục, CNTT, quy hoạch - kiến trúc, xây dựng, pháp lý, công nghệ hóa dược, tài nguyên môi trường, nông lâm ngư, công nghệ sinh - y sinh. Đây cũng là năm đầu tiên giải thưởng mở rộng đến sinh viên các trường ĐH, CĐ ở các tỉnh/thành khu vực phía Nam.

N.Trinh