Thứ hai, 21/11/2016, 09h51

Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2016: Tôn vinh những nhà giáo xuất sắc, tận tụy với nghề

Ngày 19-11, Lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 19 đã được diễn ra. Đây là giải thưởng tôn vinh những nhà giáo xuất sắc do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức.

Lãnh đạo TP và Sở GD-ĐT cùng 33 Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc

Tới tham dự có bà Thân Thị Thư- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy; bà Nguyễn Thị Thu- Phó chủ tịch UBND TP cùng đại diện các sở-ban-ngành.

TS Lê Hồng Sơn- Giám đốc Sở GD-ĐT TP phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ trao giải, TS. Lê Hồng Sơn- Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đã khẳng định vai trò quan trọng của các thầy cô giáo trong sự phát triển chung của đất nước. Ngành GD-ĐT TP rất tự hào về đội ngũ thầy cô giáo yêu nghề, mến trẻ, luôn khắc phục mọi khó khăn, tích cực đổi mới, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành thiên chức “trồng người”, đào tạo ra những lớp thanh niên góp phần to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

TS. Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: “Giải thưởng được bình chọn không dựa vào các danh hiệu thi đua, không chạy theo các thành tích cá nhân mà được dành để trao tặng cho các thầy cô đã vượt qua những khó khăn trong công tác lẫn cuộc sống đời thường, luôn xứng đáng là những tấm gương sáng cho đồng nghiệp học tập và học sinh noi theo”.

Bà Thân Thị Thư- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy chúc mừng 33 Nhà giáo được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2016

Bà Thân Thị Thư- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP ghi nhận, biểu dương và gởi lời tri ân đến các thầy cô giáo, những người đã và đang thực hiện nhiệm vụ rất thiêng liêng là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Giải thưởng, không chỉ thể hiện tinh thần tôn vinh nhà giáo mà còn tôn vinh những giá trị nhân văn và góp phần làm lan tỏa tinh thần ấy trong toàn xã hội. Các thầy cô không chỉ là người gieo mầm tri thức mà còn như người cha, người mẹ thứ hai, là người bạn lớn luôn gần gũi học trò, coi trọng việc giáo dục về đạo đức, lối sống, hoàn thiện kỹ năng sống cho học sinh. Không chỉ hoàn thành tốt công việc của một nhà giáo, 33 gương mặt giáo viên đạt giải còn là những Đảng viên gương mẫu, những cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, trợ lý thanh niên, Tổng phụ trách Đội năng nổ, tham gia tích cực các phong trào chung của ngành và địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu- Phó chủ tịch UBND TP và ông Nguyễn Tấn Phong- Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng trao giải thưởng
Bà Thân Thị Thư và TS. Lê Hồng Sơn trao giải
Cô Nguyễn Thị Kim Hương- Hiệu trưởng Trường TH Lạc Long Quân (quận 11) nhận hoa chúc mừng của đồng nghiệp

Được biết, trong 19 năm qua, đã có trên 570 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho trên 80.000 giáo viên của TP được trao giải thưởng Võ Trường Toản. Năm nay, với việc giải thưởng lần đầu tiên mở rộng tại thành phố Đà Nẵng, đã có tổng cộng 53 nhà giáo tiêu biểu của TP.HCM và thành phố Đà Nẵng được trao giải thưởng với tổng chi phí giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Đây là những thầy cô giáo hội đủ các tiêu chuẩn như am hiểu nghề nghiệp, nắm bắt tốt các chủ trương, phương hướng của ngành, có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, tin yêu, phụ huynh và học sinh kính trọng…

An Khánh

Danh sách 33 nhà giáo TPHCM đạt Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2016

1. Cô Lê Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Mầm non 6, quận 3;

2. Cô Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11;

3. Thầy Trần Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường THCS An Phú, quận 2;

4. Cô Nguyễn Thị Kim Liên, giáo viên Trường Mầm non 5, quận Tân Bình;

5. Cô Trần Bửu Châu, giáo viên Trường Mầm non 19/5, quận 7;

6. Cô Nguyễn Thị Nhuận, giáo viên Trường Mầm non Hoa Anh Đào, quận Tân Phú;

7. Cô Lê Thị Ngọc Phượng, giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca, quận 2;

8. Cô Ngô Trịnh Hòa Hiệp, giáo viên Trường Mầm non quận 11;

9. Cô Nguyễn Thị Nhất Liên, giáo viên Trường Mầm non 19/5 Thành phố;

10. Thầy Nguyễn Hà Minh Thuận, giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 7;

11. Cô Lê Thanh Lan, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn;

12. Cô Nguyễn Thị Hà Liên, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, quận 8;

13. Cô Trần Thị Bạch Yến, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình;

14. Thầy Mai Quang Phương, giáo viên Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Phan Đình Phùng, quận 3;

15. Thầy Vương Mộng Long, giáo viên Trường Tiểu học Cần Thạnh, huyện Cần Giờ;

16. Cô Võ Thị Riễu, giáo viên Trường THCS Đa Phước, huyện Bình Chánh;

17. Cô Nguyễn Thị Thường Nga, giáo viên Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình;

18. Cô Trần Ngọc Quyên, giáo viên Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Tân Phú;

19. Cô Trần Thị Thu Cúc, giáo viên Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám, quận 10;

20. Cô Nguyễn Thị Ái Chiêu, giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản, quận 9;

21. Cô Nguyễn Thị Đỉnh, giáo viên Trường THCS An Thới Đông, huyện Cần Giờ;

22. Cô Trần Thị Thủy, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền;

23. Thầy Võ Văn Thấy, giáo viên Trường THPT Marie Curie;

24. Cô Nguyễn Thị Phượng, giáo viên Trường THPT Thủ Đức;

25. Cô Đỗ Thị Thanh Trúc, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn;

26. Thầy Phạm Vì Dân, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong;

27. Cô Nguyễn Thị Xuân Hương, giáo viên Trường THPT Gia Định;

28. Thầy Võ Văn Sanh, giáo viên Trung tâm GDTX quận 11;

29. Cô Hoàng Vân, giáo viên Trung tâm GDTX quận 7;

30. Thầy Cổ Phương Khanh, giảng viên Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn;

31. Cô Võ Thị Mỹ Vân, giảng viên Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist;

32. Cô Phạm Thị Nhật Phượng, giáo viên Trường Chuyên biệt Bình Minh, quận Tân Phú;

33. Cô Đàm Thị Mỹ Ngọc, giáo viên Trường Hy Vọng quận 6.