Thứ sáu, 5/3/2010, 15h03

Giải trí cuối tuần

Nhà hát lớn Hà Nội
Bốn đêm nhạc (ngày 5 đến ngày 8-3) chủ đề “Hoa cúc vàng” là món quà đầy ý nghĩa dành tặng các bà, các mẹ, các chị, các em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Chương trình hội tụ ba diva của làng nhạc nhẹ Việt Nam là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh với các bài hát song ca cùng Tùng Dương, Đàm Vĩnh Hưng, Tấn Minh. Chương trình còn có các đôi song ca Hồ Quỳnh Hương - Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Anh - Hoàng Hải, Thái Thùy Linh - Tuấn Hiệp, Huyền Sâm - Tuấn Phương… qua các tình khúc nổi tiếng của Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Đoàn Chuẩn, Ngô Thụy Miên và Phú Quang.
Phòng trà ATB
Vào các tối 6 và 7-3 sẽ diễn ra đêm nhạc Y Vân với chủ đề “Ngăn cách”. Các ca sĩ: Ánh Tuyết, Hồng Vân, Quỳnh Lan, Thụy Long, Thùy Dương, Lê Anh… sẽ trình bày các ca khúc của nhạc sĩ Y Vân: Lòng mẹ, Ảo ảnh, Đêm đô thị, Đừng lừa dối nhau, Buồn, Thúy đã đi rồi.
Nhà hát Truyền hình TP.HCM
Tối 8-3 sẽ diễn ra chương trình Album vàng tháng Ba được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7. Đây cũng là chương trình Album vàng hàng tháng cuối cùng trước lễ trao giải Album vàng 2009 diễn ra vào 12-4 sắp tới. Các album tham gia chương trình lần này gồm có: Phố kỷ niệm (Nguyên Vũ), Ngôi nhà hạnh phúc (Thủy Tiên), Hát cùng tôi (Quốc Thiên) và Bước chân phù du (Khang Việt), Ngỡ đâu tình đã (Hồng Hạnh). Khách mời của chương trình là ca sĩ Cao Thái Sơn, Quang Hà và nhóm Mặt Trời Đỏ.  
Rạp Hưng Đạo
Tối 5-3, hai NSƯT Minh Vương và Lệ Thủy tổ chức chương trình văn nghệ từ thiện với chủ đề Sân khấu Vàng mừng tân niên. Hai năm qua, sân khấu Vàng đã xây dựng 29 căn nhà dành tặng đồng bào nghèo thông qua doanh thu đêm diễn của các vở cải lương: Sông dài, Lá sầu riêng, Tô Ánh Nguyệt, Rạng Ngọc Côn Sơn, Đoạn tuyệt, Một ông hai bà, Đêm lạnh chùa hoang... Tham gia chương trình còn có các nghệ sĩ: Minh Vương, Lệ Thủy, Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Châu Thanh, Cẩm Tiên, Kim Tử Long, Trinh Trinh, Tú Sương, Ngân Tuấn, Chiêu Hùng, Cẩm Thu, Trung Dân… qua các trích đoạn: Khi rừng thu thay lá, Đắc Kỷ - Trụ Vương, Ngao sò ốc hến...
Album mới
Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ca sĩ Quang Hà vừa phát hành album “Hà Nội trong tôi” như món quà gửi tặng quê nhà sau 7 năm dài Nam tiến. Trong số 10 ca khúc về Hà Nội rất quen thuộc như Nỗi nhớ mùa đông, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Phố nghèo… có 2 bài rất đặc biệt là Kỷ niệm mùa thu Hà NộiTrở về Hà Nội vì đây là 2 tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Cẩm - bố của Quang Hà.
Sân khấu IDECAF
Tối 5-3 sẽ công diễn vở hài kịch Vùng đất cấm của đạo diễn Hữu Châu với sự tham gia của các diễn viên Hữu Châu, Bạch Long, Phi Phụng, Minh Trí, Lê Khánh, Phương Dung, Đại Nghĩa… Tối 6-3, tái diễn vở Ngàn năm tình sử do Thành Lộc đạo diễn với sự tham gia của Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy, Lê Khánh, Đại Nghĩa, Hồng Ánh; Tối 7-3 diễn vở Thuốc đắng dã tật do Hùng Lâm đạo diễn với các diễn viên Hữu Châu, Minh Trí, Bạch Long, Đại Nghĩa, Kim Xuân…
Phim mới chiếu rạp
Đại binh tiểu tướnglà bộ phim hành động hài do Trung Quốc sản xuất sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5-3. Dựa trên ý tưởng kịch bản của ngôi sao võ thuật Thành Long, lấy bối cảnh hậu thời kỳ Chiến quốc ở Trung Quốc, phim được quay chỉ trong khoảng hai tháng rưỡi nhưng đã “đốt” đến 25 triệu USD. Thành Long vào vai một người “lính quèn” của nước Lương, còn Vương Lực Hoành vào vai tướng quân trẻ của Vệ quốc. Khi hai nước giao chiến, người lính già của nước Lương nhờ việc giả chết nên may mắn thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu, trong khi đó tướng quân trẻ lại bị thương. Vì thế, không quá khó khăn để người lính già bắt được chàng tướng trẻ với mục đích lập công và được... giải ngũ. Tuy nhiên, con đường áp giải tù binh của người lính già đã diễn ra không như mong đợi...
Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM

Tối 6-3 sẽ diễn ra chương trình ca nhạc Tiếp bước trường thi phục vụ miễn phí cho các em học sinh THPT tại sân khấu 4A. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ tuổi teen đang được các em học sinh yêu mến như Bảo Thy (ảnh), Lương Bích Hữu, Phi Thanh Vân, Hòa Hiệp – Bá Thắng, Lương Thế Thành, Nhật Quốc – Tấn Quốc, Dương Hiếu Nghĩa, Bạch Long…
LỮ ĐẮC LONG – K.NGUYÊN