Thứ năm, 20/10/2016, 20h38

Giám sát lương, thưởng nhằm tránh ngừng việc tập thể

Sáng 20-10, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã xảy ra 50 vụ ngừng việc tập thể. Theo đó, tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm số lượng lớn hơn các doanh nghiệp trong nước. Nguyên nhân trực tiếp là do người sử dụng lao động không trả lương đúng hạn, không điều chỉnh lương tối thiểu vùng, không ký hợp đồng lao động…

Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng yêu cầu công đoàn các cấp tăng cường kiểm soát lương, thưởng Tết cho người lao động, xây dựng kế hoạch trả lương của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đồng thời hạn chế tình trạng người lao động ngừng việc tập thể, mất an ninh trật tự.

T.An