Thứ tư, 20/6/2012, 09h06

Giảng dạy bằng tâm nghiệp và niềm đam mê

Không phải thế hệ 5X đã khẳng định được tên tuổi. Không phải thế hệ 6X đã định hình hướng đi. Thầy là một người trẻ với lòng nhiệt thành và niềm đam mê nghệ thuật, nuôi khát vọng truyền đạt những kiến thức mà mình có được cho thế hệ đàn em, giúp các em có được một nền tảng vững vàng để tự tin bước vào giảng đường đại học.
Tôi ghé thăm lớp học của thầy Nhữ Văn Đáng vào một chiều Sài thành nóng nắng, với không gian tự nhiên rộng thoáng khoảng 5.000 m2 nằm sát bên sông Sài Gòn. Nơi đây là một lợi thế rất phù hợp với công việc học tập và ôn luyện các ngành mang tính đặc thù nghệ thuật. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2008, niềm đam mê nghệ thuật thôi thúc chàng trai trẻ Nam tiến thực hiện giấc mơ hội họa của mình. Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghiệp dạy, thầy Đáng chia sẻ: khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thời gian đầu tôi xin vào giảng dạy cho trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Một thời gian sau, khi thấy các em học sinh đi tìm lớp ôn thi khối V, H vất vả quá, nên tôi nảy ra ý định mở lớp dạy luyện thi với số lượng ít nhưng phải đạt chất lượng cho các em trong các kỳ thi tuyển sinh. Thời gian đầu, học viên rất thưa thớt nhưng dù chỉ có một học viên đăng kí tôi cũng đứng lớp dạy, dần dần lớp học cũng đi vào ổn định. Năm 2010-2011 lớp tôi đã có 32 học viên đậu vào ĐH, 30 em đậu CĐ.
Được biết, lớp học của thầy Đáng đã thu hút được nhiều sự quan của các bậc phụ huynh có ý định hướng con mình theo con đường nghệ thuật hội họa, kiến trúc, cũng như các em muốn ôn thi vào các trường có môn năng khiếu như: ĐH kiến trúc, ĐH mỹ thuật, ĐH Tôn Đức Thắng… Ba năm mở lớp luyện thi đã mang lại cho người thầy trẻ nhiều niềm vui và tâm huyết. “Vui vì có ngày càng nhiều học trò đậu vào các trường ĐH, CĐ mà các em lựa chọn với số điểm cao, vui vì cứ mỗi lứa học trò đi qua thầy lại có thêm nhiều phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với từng lứa tuổi và năng lực của các em. Sự thành công của các em mới chính là niềm đam mê và hạnh phúc của những người thầy như tôi”- thầy Đáng tâm sự.
Phương pháp giảng dạy của thầy Đáng là chú trọng khai thác mục đích học cũng như khả năng của từng đối tượng học viên, từ đó áp dụng các phương pháp giảng dạy từ cơ bản đến nâng cao cho các em biết được tỉ lệ vàng trên khuôn mặt, phân biệt rõ và nhận thức tốt khi thực hành vẽ chân dung, đầu tượng… Đặc biệt, lớp học còn miễn giảm học phí đối với những em khuyết tật cũng như các em có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những em ở xa, thầy luôn cố gắng hết lòng để giới thiệu và hướng dẫn chổ ở phù hợp. Được biết, đây là lớp học được thầy mở các khóa học quanh năm, tạo mọi điều kiện thuận lợi về giờ giấc cho các em học sinh ôn luyện thi vào các trường CĐ, ĐH.
Tin rằng, bằng chính cái tâm nghề và niềm đam mê nghệ thuật chân chính của thầy Nhữ Văn Đáng sẽ ngày càng chấp cánh hơn nữa những sở thích, ước mơ vào ĐH của các em.
Ngọc Dung
Địa chỉ lớp vẽ: GV; Họa sĩ - Nhữ Văn Đáng
Nhà số 2, đường 10, KP4, P. An Phú, Q.2, TP.HCM
ĐT: 0979.347.479 * Website: wwwdayve.net