Thứ sáu, 30/12/2016, 14h40

Giáo dục giới tính với học sinh của VAS

Chiều ngày 29-12-2016, Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) đã tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ và hoạt động tuyên truyền cho dự án cộng đồng mang chủ đề “Xây dựng hành vi tốt đối với vấn đề giới tính của tuổi dậy thì”.

Các đội tuyển học sinh của VAS thuyết trình về dự án của nhóm

Chương trình do chính các em học sinh của VAS tổ chức. Đặc biệt các em đã thuyết phục được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến giao lưu và biểu diễn thiện nguyện tại chương trình.

Đây là một trong rất nhiều hoạt động ý nghĩa, của chương trình “Community Programme 2016-2017” - dự án hoạt động cộng đồng VAS triển khai cho học sinh tiểu học, trung học, nhằm kêu gọi các em chung tay vì những hoạt động cộng đồng văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Vượt qua gần 100 dự án ở vòng sơ khảo, các dự án về giáo dục giới tính (nhóm 5T, cơ sở Sunrise), hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim (nhóm The Swimming Sparrow, cơ sở Garden Hills) và bảo vệ môi trường bằng cách phân loại rác thải tại nguồn (học sinh lớp 5, cơ sở Ba Tháng Hai) đã giành quyền đi tiếp vào giai đoạn 2 - giai đoạn triển khai gây quỹ.

Đối với văn hóa của người Việt, giáo dục giới tính vẫn được xem là một vấn đề tế nhị và rất khó đưa vào giáo dục tại nhà trường lẫn gia đình. Tuy nhiên, các em học sinh lớp 9 nhóm 5T đã khéo léo lồng ghép các thông điệp về sự phát triển tâm sinh lý của nam và nữ vào tuổi dậy thì, về cách phòng tránh và ứng phó các tình huống bị xâm hại… vào những tấm poster, những đoạn phim khoa học vui và những hình ảnh ngộ nghĩnh. Bên cạnh đó, các em còn tổ chức nhiều trò chơi đố vui, hỏi đáp xung quanh chủ đề này để khuyến khích các bạn tham dự đặt câu hỏi và ghi nhớ ngay các nội dung hữu ích. Chương trình thu hút hơn 400 học sinh VAS tham dự.

Để có kinh phí hoạt động và in ấn các ấn phẩm tuyên truyền, bên cạnh ngân sách do Ban tổ chức tài trợ, các em đã tự tổ chức chương trình văn nghệ thiện nguyện và bán các thức uống, đồ ăn nhẹ ngay tại chương trình. Nhờ ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp của dự án, các em đã thuyết phục được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến tham gia giao lưu và biểu diễn với tư cách là khách mời danh dự của chương trình.

Em Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 9.2, thành viên nhóm 5T cho biết: “Giáo dục giới tính là một vấn đề rất quan trọng cho học sinh trong lứa tuổi dậy thì nhưng các bố mẹ thường ít quan tâm hoặc ngại chia sẻ với con cái. Hậu quả có thể xảy ra là các bạn dễ rơi vào trường hợp thiếu hiểu biết dẫn đến bị lạm dụng, mang thai ngoài ý muốn, bị nhiễm HIV hay bị trầm cảm và có khi nguy hiểm đến tính mạng. Nhóm em chọn đề tài về giáo dục hành vi tốt đối với vấn đề giới tính tuổi dậy thì cũng là một cách giúp các bạn học sinh hiểu rõ về bản thân, vượt qua những mặc cảm về thay đổi giới tính đồng thời kêu gọi các bố mẹ quan tâm hơn nữa đến con cái trong giai đoạn này”. Sau chương trình tại cơ sở Sunrise, nhóm 5T cũng sẽ tiếp tục các hoạt động gây quỹ và tuyên truyền tại 4 cơ sở trung học khác của VAS trên toàn hệ thống và qua kênh facebook.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chụp hình kỷ niệm với các bạn học sinh của VAS

Á quân của chương trình, nhóm Swimming Sparrow, cơ sở Garden Hills với dự án “Trẻ em bị bệnh tim” cũng có những hoạt động sôi nổi không kém. Vào ngày 29-12-2016, sau một thời gian phát động gây quỹ, nhóm cũng đã tài trợ mổ tim cho em Đỗ Thị Vân Anh và em Hồ Thị Thu Hương, mỗi bệnh nhi được hỗ trợ 30 triệu. Trong đó, nhóm học sinh đã kêu gọi được 50 triệu tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân khác. Trong nay đến trước Tết Nguyên đán 2017, các em cũng sẽ tự tổ chức một chương trình Vũ hội Mùa xuân tại trường và chương trình Hội chợ xuân tại quán café Saigon Chic để tiếp tục gây quỹ tài trợ mổ tim cho các bệnh nhân nhi.

Dự án “Những ý kiến về vấn đề ô nhiễm” của 2 học sinh lớp 5 đến cơ sở Ba Tháng Hai đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ Ban tổ chức lẫn các anh chị lớn cùng tham gia hoạt động cộng đồng. Ở độ tuổi còn rất nhỏ những các bạn đã có ý thức cao về việc bảo vệ môi trường và kêu gọi cộng đồng tích cực hưởng ứng. Hai em đã triển khai các hoạt động đặt thùng rác phân loại rác thải tại các cơ sở của VAS, đặt các poster kêu gọi học sinh có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh và tổ chức các hoạt động ca nhạc, gây quỹ và tuyên truyền về các biện pháp bảo vệ môi trường ở lứa tuổi học đường.

Đây là lần đầu tiên Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc phát động một chương trình hoạt động vì cộng đồng trong có quy mô lớn dành cho học sinh trên toàn hệ thống. Sân chơi này sẽ giúp các bạn học sinh thể hiện trách nhiệm với cộng đồng - một trong những tiêu chí giúp các em tạo ấn tượng tốt khi chuẩn bị kế hoạch du học hoặc ứng tuyển các học bổng quốc tế. Ngoài ra, dự án cũng tạo cơ hội cho học sinh làm quen với kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các sự kiện cộng đồng giúp các em có thêm nhiều hoạt động bổ ích, đồng thời truyền cảm hứng cho học sinh, cho cộng đồng về các giá trị cốt lõi Tự hào quốc gia, Tôn trọng và Tinh thần đồng đội.

H.Cận