Thứ tư, 3/10/2012, 09h10

Giao hơn 90 lô đất trái thẩm quyền

UBND huyện Kiến Thụy vừa có kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Tân Phong (huyện Kiến Thụy). Từ năm 1993 đến 2007, các “quan” xã Tân Phong đã giao trái thẩm quyền hơn 90 lô đất với diện tích hơn 14.000m2.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2002-2007, Đảng ủy, HĐND xã Tân Phong đã ban hành 10 nghị quyết về quản lý, sử dụng đất, trong đó có nhiều nghị quyết sai quy định. Từ các nghị quyết trên, UBND xã đã giao trái thẩm quyền 90 lô đất với tổng diện tích 14.216m2 tại các vị trí: Trạm y tế xã, các đường 401, Đồng Khoang và Gồ Trắng thuộc thôn Lão Phong cho 90 hộ dân làm nhà ở. Giai đoạn 2002 đến tháng 6.2004, UBND xã giao 60 lô với diện tích 9.478m2. Tiếp đó, giai đoạn từ tháng 6.2004 đến tháng 6.2010, giao 30 lô đất với diện tích 4.782m2. Toàn bộ diện tích đất trên đều là đất nông nghiệp. Tới nay, trên diện tích này có 16 hộ đã xây dựng nhà ở, 56 hộ đã san lấp mặt bằng.

Với 90 lô đất trên, UBND xã đã thu về 1 tỉ 933 triệu đồng, nhưng chỉ có 933,176 triệu đồng được nộp vào Kho bạc Nhà nước. Số tiền còn lại được đưa vào ngân sách xã để chi tiêu “việc xã”.

Năm 2008, các cán bộ chủ chốt thôn Lão Phú (xã Tân Phong) đã giao 350m2 đất trái quy định cho một hộ dân. Từ năm 1993, UBND xã Tân Phong đã ban hành 7 quyết định trái thẩm quyền cho 22 hộ dân tại khu chợ Tân Phong. Các hộ này đã xây dựng nhà trên diện tích 1.137m2 .

Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm và trách nhiệm của các cá nhân thuộc bộ máy lãnh đạo xã Tân Phong. Theo đó, giai đoạn 2002 đến tháng 6.2004, giao 60 lô đất sai quy định, trách nhiệm thuộc về ông Bùi Đức Dụng - khi đó là Chủ tịch UBND xã - và ông Đoàn Quang Hưởng - cán bộ địa chính, xây dựng xã. Giai đoạn từ tháng 6.2004 đến tháng 6.2010, giao 30 lô đất sai quy định, trách nhiệm thuộc về ông Đỗ Thế Nhạn - khi đó là Chủ tịch UBND xã - và ông Đoàn Quang Hưởng. Sai phạm trong việc ban hành 7 quyết định giao đất chợ Tân Phong, trách nhiệm thuộc về các ông Bùi Đức Dụng, Đỗ Thế Nhạn và Đoàn Quang Hưởng.

Việt Hòa

Báo Lao Động