Thứ năm, 11/5/2017, 22h55

Giao thông đường thủy và đường sắt: Nhiều nét mới

Thắt chặt kỷ luật giao thông, khai trương nhiều tàu chất lượng cao, bán vé 10.000 đồng... là những nét mới của giao thông đường thủy và đường sắt.

Từ hè 2017, ngành đường sắt sẽ đưa nhiều đôi tàu chất lượng cao vào hoạt động. Ảnh: I.T

1. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa đưa ra yêu cầu thắt chặt kỷ luật giao thông đường thủy và đường sắt. Trước đó, ngày 24-4, tại Km 1102+100 - đoạn giao nhau giữa đường sắt với đường ngang hợp pháp thuộc địa phận thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô với tàu hỏa làm 4 người chết, 2 người bị thương. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vụ tai nạn trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị phụ trách quản lý vị trí đường ngang để xảy ra tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương có đường sắt đi qua tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đặc biệt là hành vi mở đường ngang trái phép qua đường sắt.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông cho các hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội trên vùng nước thủy nội địa, tuyến luồng hàng hải... Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam chủ động hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông cho các hoạt động du lịch và khi tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội trên vùng nước thủy nội địa, tuyến luồng hàng hải; khẩn trương tiến hành tổng điều tra phương tiện thủy và cảng, bến thủy nội địa…

Đặc biệt, về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên sông Gành Hào (ngày 6-4) tại lễ hội Nghinh Ông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá về công tác tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lễ hội Nghinh Ông năm 2017, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND huyện Đông Hải và cá nhân người đứng đầu có liên quan đến việc để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng của tàu cá chở người trên tuyến luồng đường thủy nội địa; rút ra bài học kinh nghiệm để không lặp lại vụ việc tương tự trong các lễ hội khác. Tỉnh Bạc Liêu phải yêu cầu tất cả người dân khi đi trên phương tiện để tham dự lễ hội phải mang áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh...

2. Từ hè 2017, ngành đường sắt sẽ đưa nhiều đôi tàu chất lượng cao vào hoạt động trên các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Lào Cai, Huế - Nha Trang. Theo lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, từ 1-6, đơn vị này sẽ tổ chức thêm đôi tàu SE35/SE36 trên tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại với hành trình 5 giờ 35 phút. Đây là kế hoạch tăng tàu phục vụ hành khách đi tuyến ngắn, nhất là đến các điểm du lịch mùa hè. 

Tàu SE35 xuất phát tại Hà Nội lúc 14 giờ 5 đến Vinh lúc 19 giờ 40; SE36 xuất phát tại Vinh lúc 7 giờ 55 và đến Hà Nội lúc 13 giờ 20. Đôi tàu này dừng đỗ tại các ga Hà Nội, Giáp Bát, Thanh Hóa, Vinh.  So với tàu thường, SE 35 và 36 được cải tạo, nâng cấp trang bị nội thất trong toa, ghế ngồi, giường nằm đạt chất lượng cao, buồng vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo không thải ra môi trường. Sàn toa xe làm bằng nhôm để tăng độ chống ồn cũng như giảm trọng lượng thùng xe... Ngành đường sắt còn tổ chức bán vé xe đưa khách từ ga đến các điểm du lịch. Hành khách đi tàu đến Vinh hoặc Lào Cai, sẽ có ô tô đón và đưa đến Cửa Lò hoặc Sa Pa. Chiều về, đường sắt sẽ đón khách tại Cửa Lò, ra ga Vinh để đi tàu. Vé ô tô từ Vinh đi Cửa Lò là 42.000 đồng; vé xe từ Lào Cai đi Sa Pa là 40.000 đồng mỗi người. Theo lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, trong 3 tháng hè, đơn vị giảm giá vé từ 10 đến 20% cho khách đi tàu trên các tuyến này, giảm 50% cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi...

Ngoài ra, đơn vị đang bán 2.000 vé mức giá chỉ 10.000 đồng trên hai chặng đường sắt trên; hiện đã có hơn 40 khách mua được loại vé này qua mạng.  

Từ ngày 19-5, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm đoàn tàu du lịch chất lượng cao chặng Nha Trang - Huế.  

Trong thời gian khai trương đoàn tàu này (từ 19-5 đến ngày 31-5), đơn vị giảm 20% giá vé so với tàu Thống Nhất. Cụ thể, tàu NH2 giá vé chỉ từ 292.000 đến 484.000 đồng; tàu NH1 giá vé chỉ từ 323.000 đến 555.000 đồng.  Cũng trong tháng 5, ngành đường sắt sẽ lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại một số ga lớn để phục vụ hành khách.

T.S