Thứ bảy, 17/6/2017, 19h50

Giao thông phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2017: Sẵn sàng trước giờ G

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Bộ GTVT trong công tác phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2017, đến nay kế hoạch phục vụ kỳ thi quan trọng này đã sẵn sàng với các chương trình giảm giá vé tàu xe, giá vé máy bay cho thí sinh đi thi và nhập học ĐH-CĐ, các đội sinh viên tình nguyện sẽ đón thí sinh ở các điểm tập trung và đồng hành với thí sinh trên các tuyến xe buýt, Ban tổ chức “Tiếp sức mùa thi” sẽ bố trí các chuyến xe miễn phí đưa đón thí sinh đến trường thi…

Sinh viên tình nguyện đưa đón thí sinh trong  kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Mê Tâm

Nhiều chương trình giảm giá vé cho thí sinh

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, đơn vị này sẽ giảm 10% giá vé tàu trên tất cả các đoàn tàu khách cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia và nhập học vào các trường ĐH-CĐ-TCCN, học viện, dạy nghề trong năm học 2017-2018. Theo đó, để được mua vé tàu với giá ưu đãi như trên, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia cần xuất trình giấy CMND và thẻ dự thi khi đến mua vé. Tương tự, để chuẩn bị vào nhập học các trường ĐH-CĐ-TCCN, thí sinh chỉ cần đem theo giấy báo nhập học khi đi mua vé. Thời gian áp dụng chương trình giảm giá vé được áp dụng đến hết ngày 31-10-2017. Đặc biệt, mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi THPT quốc gia, giấy báo nhập học ĐH-CĐ-TCCN sẽ được giảm giá 1 vé cho thí sinh và 1 vé cho thân nhân đi cùng.

Nhằm hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm nay, ông Trần Văn Quan, (Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) cho biết, Sở GVTV tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các nhà xe cũng như trung tâm điều hành xe buýt thực hiện giảm giá 50% vé xe tuyến cố định và miễn 100% tiền vé xe buýt cho tất cả thí sinh dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017. Thời gian áp dụng giảm giá xe khách và miễn phí vé xe buýt được áp dụng trong 5 ngày diễn ra kỳ thi (từ ngày 21 đến 25-6). Sở GTVT lưu ý, để được ưu tiên khi đi xe khách hoặc xe buýt, thí sinh cần xuất trình các giấy tờ có liên quan chứng minh là thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia. Nhằm phổ biến thông tin cho các thí sinh được biết, Sở GTVT sẽ dán thông báo miễn, giảm vé xe tại các trục đường lớn, bến xe, điểm dừng xe buýt…

Được biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm nay có hơn 26.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia tại khoảng 50 điểm thi. Do số lượng thí sinh dự thi năm nay khá đông, nên bên cạnh 25 tuyến xe buýt và hàng trăm chuyến xe cố định qua lại giữa các huyện thị, Sở GTVT cũng chỉ đạo các đơn vị vận tải bố trí xe dự phòng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh một cách thuận lợi nhất. Theo ông Quan, việc miễn giảm giá vé nhằm góp phần khích lệ tinh thần cho thí sinh. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và xã hội đối với công tác giáo dục, thi cử trên địa bàn tỉnh nhà.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, chương trình “Tiếp sức mùa thi” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các thí sinh và người nhà thí sinh tiếp nhận được đầy đủ các thông tin hỗ trợ cần thiết, giúp các em thí sinh tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng. Qua đó góp sức vào một mùa thi, tuyển sinh thành công, an toàn.

Góp phần trong việc phục vụ công tác thi cử và mùa tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay, Công ty Bay dịch vụ hàng không Vasco cho biết sẽ giảm đến 40% giá vé khứ hồi cho thí sinh dự thi hoặc nhập học ĐH-CĐ năm 2017 trên tất cả các chặng bay của hãng. Theo đó, Vasco sẽ giảm giá vé một lượt đi và một lượt về đối với học sinh dự thi và giảm một lượt đi đối với thí sinh đi nhập học vào các trường ĐH-CĐ-TCCN, học viện, dạy nghề. Vasco hiện đang khai thác các đường bay từ TP.HCM đi Cà Mau, Rạch Giá, Côn Đảo, các đường bay từ Côn Đảo đi Cần Thơ, Phú Quốc, từ Hà Nội đi Điện Biên, Đồng Hới, Vinh, Đà Nẵng và ngược lại.

85.000 tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ mùa thi

Sáng 11-6-2017, tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017. Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm nay có hơn 85.000 tình nguyện viên tại các tỉnh thành, đoàn trên khắp cả nước tham gia. Đây là năm thứ 16 hoạt động “Tiếp sức mùa thi” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm này, tại các tỉnh thành đã lập được 663 đội hình tình nguyện cấp tỉnh (với 22.052 tình nguyện viên) và 2.729 đội hình cấp cơ sở (với 63.013 tình nguyện viên). Các lực lượng hùng hậu này sẽ đón thí sinh và phụ huynh tại các điểm tập trung để giới thiệu chỗ ăn nghỉ miễn phí, đưa đón thí sinh miễn phí đến các điểm thi, hỗ trợ thí sinh trên các tuyến xe buýt…

Không chỉ hỗ trợ trong việc đi lại và chỗ ăn ở miễn phí, tại các điểm thi cũng sẽ có những tình nguyện viên phối hợp với CSGT trong công tác giữ gìn trật tự ATGT trước cổng trường và xung quanh khu vực điểm thi. Đặc biệt, các tình nguyện viên sẽ trực tiếp hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh sang đường an toàn. Được biết, từ chương trình Tiếp sức mùa thi đã có hàng triệu chỗ trọ an toàn, giá rẻ hoặc miễn phí, hàng trăm ngàn vé xe buýt, suất ăn miễn phí, hàng trăm chuyến xe tình nguyện, hàng vạn cẩm nang, bản đồ chỉ dẫn và nhiều hoạt động tiếp sức, hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực khác nhằm góp phần thành công cho một mùa thi quan trọng trên phạm vi cả nước.

Đinh Vũ