Thứ bảy, 15/4/2017, 22h22

Giao thông sẵn sàng phục vụ kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành đường sắt, đường bộ và hàng không đã chuẩn bị kế hoạch tăng chuyến và điều chỉnh giá vé, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp này.  

Lãnh đạo Bến xe Miền Tây đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng mức phụ thu không được quá 40% so với mức giá vé ngày thường

Vận tải đường bộ: Không được phụ thu hơn 40% giá vé

Căn cứ tình hình phục vụ hành khách dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông (Gọi tắt là Bến xe Miền Đông) cho biết, dự báo sản lượng hành khách đi lại và lượt xe quay đầu phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ năm nay sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, ước tính số lượt khách là 164.500 lượt (so với năm ngoái là 160.074 lượt khách); số lượt xe (có xe buýt tăng cường) là 6.980 lượt (năm ngoái là 6.813 số lượt xe).

Dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến từ Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam, khu vực miền Tây và nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

Nhằm “bù lỗ” cho các chiều xe chạy rỗng, các đơn vị vận tải đã thống nhất mức phụ thu và thời điểm áp dụng phụ thu trên các tuyến một cách cụ thể cho từng khu vực. Theo đó, các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phụ thu không quá 30% (từ ngày 29-4-2017 đến hết ngày 30-4-2017); Các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai phụ thu không quá 30% (từ 14 giờ, ngày 28-4-2017 đến trước 14 giờ ngày 30-4-2017); Các tuyến thuộc khu vực cao nguyên (Tây Nguyên, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi, phụ thu không quá 40% (từ 14 giờ, ngày 28-4-2017 đến trước 14 giờ ngày 30-4-2017).

Lãnh đạo Bến xe Miền Đông lưu ý các đơn vị vận tải cần nhanh chóng thông báo cho các tài xế về việc không được ra, vào hai bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để đón, trả khách. Quy định này nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện, nhằm kéo giảm tình trạng kẹt xe tại vị trí Cổng 1 của bến xe. Trường hợp nào vi phạm, sẽ tạm thời không được vào bến xe đón trả khách trong thời gian nghỉ lễ này.

So với Bến xe Miền Đông, dự báo sản lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp 30-4 và 1-5 năm nay sẽ chỉ tương đương như dịp nghỉ lễ năm ngoái. Dự kiến lượng hành khách trong ngày cao điểm (thứ bảy, ngày 29-4-2017) có thể đạt từ 56.000 đến 58.000 khách/ngày. Trong đó, khu vực ủy thác bến bán vé đạt từ 14.000 đến 16.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao chủ yếu tập trung ở các tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang…

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé cho kỳ nghỉ lễ, Bến xe Miền Tây sẽ bắt đầu bán vé từ ngày 28-4-2017 đến ngày 2-5-2017, từ 3 giờ 30 phút đến 22 giờ mỗi ngày. Bên cạnh đó, lãnh đạo bến xe cũng đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng mức phụ thu không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian phụ thu chỉ thực hiện trong 2 ngày (ngày 29 đến 30-4-2017, nhằm ngày thứ bảy và chủ nhật). Nhằm điều động xe phục vụ hành khách đi lại vào ngày chồng lấn chưa phụ thu giá vé, bến xe cũng đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng phương án kê khai giá vé với mức phụ thu không quá 20%, áp dụng từ 16 giờ vào chiều ngày 28-4-2017 (nhằm ngày thứ sáu).

Hàng không: Tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5, công ty đã lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong các ngày cao điểm từ ngày 27-4-2017 đến 3-5-2017.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ triển khai tăng thêm 175 chuyến bay một chiều trên 8 đường bay nội địa. Tổng tải cung ứng trong giai đoạn này đạt trên 180.000 ghế, tăng gần 25% so thường lệ và 15% so cùng kỳ. Các đường bay nội địa được tăng chuyến chủ yếu trên các tuyến giữa Hà Nội - TP.HCM đi các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Trong đó, đường bay tăng thêm nhiều nhất là Hà Nội/TP.HCM - Đà Nẵng với hơn 100 chuyến; Hà Nội/TP.HCM - Phú Quốc 40 chuyến; Hà Nội/ TP.HCM - Nha Trang 18 chuyến…

Theo kế hoạch, các chuyến bay trong giai đoạn này được mở bán như thường lệ và cập nhật liên tục theo thực tế đặt giữ chỗ. Tuy nhiên, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại và liên hệ với các phòng vé và đại lý chính thức của hãng về khả năng xác nhận chỗ trên chuyến bay để có lựa chọn phù hợp.

Theo ghi nhận từ tình hình thực tế, so với các loại phương tiện khác, lượng khách chọn lưu thông theo đường hàng không dịp nghỉ lễ năm nay tăng cao khiến một vài tuyến ở một số thời điểm đã hết vé. Mặc dù có tuyến giá vé tăng gấp đôi. Chẳng hạn như giá vé thấp nhất chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 27-4 của Vietnam Airlines chỉ hơn 1 triệu đồng, nhưng đến ngày 28-4 tăng lên 3,3 triệu đồng...

Đường sắt: Tăng 28 chuyến từ TP.HCM đi miền Trung

Thông tin từ Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách hàng, đơn vị sẽ tăng thêm 28 chuyến tàu từ ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Trong đó, chặng Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại tăng 7 chuyến, Nha Trang tăng 16 chuyến, Quy Nhơn tăng 5 chuyến.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, nhằm khuyến khích khách hàng tham gia lưu thông bằng phương tiện tàu hỏa, từ đầu năm nay, ngành đường sắt đã chủ trương giảm giá vé với mức giảm bình quân từ 8-30% so với năm 2016. Theo đó, hành khách (người Việt Nam) từ 60 tuổi trở lên được giảm giá 15% giá vé. Thương binh và người được hưởng chính sách như thương binh được giảm 30%. Nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng giảm 30%. Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi giảm 25%. Học sinh, sinh viên các trường ĐH, cao đẳng, trung học dạy nghề giảm 10%. Riêng người hoạt động cách mạng trước năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng được giảm 90% giá vé.

Đặc biệt, vào những đợt cao điểm như mùa hè hoặc ngày lễ, ngành cũng áp dụng mức giảm giá đối với vé được mua với số lượng lớn. Cụ thể, giảm 4% đối với hình thức mua vé tập thể từ 10-50 người, hoặc giảm 6% nếu mua vé từ 51-100 người và mức cao nhất là giảm 10% trong trường hợp mua vé từ 101 người trở lên. Bên cạnh đó, hành khách khi đi tàu Thống Nhất có cự ly từ 1.000km trở lên, mua vé trước từ 20 ngày đến 50 ngày sẽ được giảm giá từ 20% đến 50%. Còn đối với các tàu khu đoạn (chặng ngắn), hành khách đi suốt chặng mua vé trước từ 20 ngày đến 30 ngày, sẽ được giảm giá vé từ 20% đến 30%.

Bài, ảnh: Vũ Phương