Thứ năm, 30/3/2017, 23h07

Giữ vững ổn định chính trị trong trường học

Ông Nguyễn Huỳnh Long tặng giấy khen cho các tập thể điển hình trong “Dân vận khéo”. Ảnh: H.Xuyên

Chiều 30-3, Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tuyên dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” năm học 2015-2016.

Theo báo cáo, năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở GD-ĐT TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục và hoàn thành các đề án mà lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP giao. Hiện Đảng bộ Sở GD-ĐT có 29 đơn vị, trong đó có 19 đơn vị sự nghiệp, 3 cơ quan và 7 đơn vị ngoài công lập. Năm 2016 có 3 đơn vị là tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 15 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, 11 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong tổng số 720 đảng viên (ĐV), có 87 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 12,08%), 581 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 80,69%).

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT cho biết: “Năm vừa qua, các Đảng bộ, chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tình hình an ninh chính trị có nhiều diễn biến phức tạp nhưng do có sự chỉ đạo thống nhất của các cấp chính quyền nên đã giữ ổn định chính trị trong trường học, ngăn chặn kịp thời các trường hợp kích động”.

Về phát triển ĐV, ông Long thông tin, đến thời điểm này tỷ lệ ĐV là giáo viên trực thuộc Sở GD-ĐT gần 25% (tăng 5% so với năm 2015), trực thuộc các quận, huyện là 20%. Để thực hiện được chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ Sở GD-ĐT đưa ra đến năm 2020 có tỷ lệ giáo viên là ĐV trên 25% cần có sự phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện  ủy.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD-ĐT đã tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016, 2 ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền, 4 tập thể và 8 cá nhân điển hình trong “Dân vận khéo” năm học 2015-2016.

Hà Xuyên