Thứ ba, 28/3/2017, 20h33

Giúp con thành đạt trong tương lai

Khoảng cách giữa hai thế hệ cha mẹ và con thường từ 20-30 năm. Để khoảng cách này không trở thành rào cản đối với sự phát triển tâm sinh lý và nghề nghiệp của con, cha mẹ cần phải hiểu con ở những khía cạnh nào?

Kent International College tư vấn cho phụ huynh cách chọn nghề nghiệp cho con

Chấp nhận cá tính hiện đại của con

Khi nhắc đến khoảng cách giữa hai thế hệ, George Orwell, một nhà văn người Anh có câu nói rất nổi tiếng: “Each generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it” (tạm dịch nghĩa là: “Người ở thế hệ này luôn hình dung mình khôn ngoan hơn thế hệ trước, và sáng suốt hơn thế hệ sau”. Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa cha mẹ và con là mối quan hệ rất khó dung hòa, nhất là với những ông cha bà mẹ thích áp đặt và chỉ định cho con được làm điều này, không được làm điều kia. Nếu không khí trong gia đình quá căng thẳng, con sẽ có xu hướng nổi loạn để chứng tỏ sự tồn tại của mình cũng như nói lên điều mà các em khao khát. Giới trẻ cho rằng thế hệ ông bà, cha mẹ phần lớn thường lạc hậu và bảo thủ. Tình trạng này không thể kéo dài mãi trong gia đình mà cha mẹ cần chủ động bằng nhiều cách để hiểu thấu đáo suy nghĩ của con. Muốn vậy, cha mẹ cần có sự hiểu biết nhất định về xã hội hiện đại bao bọc quá trình trưởng thành của con.

Sự giao thoa của văn hóa ngoại lai đã thay đổi các giá trị sống và một số chuẩn mực xã hội cơ bản. So với xã hội truyền thống, người trẻ sống cởi mở, năng động hơn, bản lĩnh hơn, quyết liệt hơn khi bảo vệ chính kiến của mình. Họ có rất nhiều uớc mơ hoài bão, không thỏa mãn với những gì đã đạt được và có xu hướng nhìn về tương lai hơn là quá khứ. Với những đặc tính như vậy, cha mẹ nên chấp nhận và tôn trọng suy nghĩ cá nhân của con, trong giới hạn chừng mực hãy cho phép con được trải nghiệm những va vấp trong cuộc đời và đừng bắt ép con sống cuộc đời như mình mong muốn. Có như thế, mối quan hệ trong gia đình mới trở nên ấm áp và bền chặt.

Hiểu tính cách và năng lực

Kent International College sẽ tổ chức “Buổi trắc nghiệm tâm lý ngành nghề” miễn phí dành cho phụ huynh và các em học sinh THPT vào sáng chủ nhật (ngày 2-4) tại địa chỉ 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại đăng ký: 0938 762 456. Quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng đăng ký giữ chỗ trước ngày 1-4.

Tính cách và năng lực là hai khía cạnh khá mơ hồ và hầu hết cha mẹ thường tự đánh giá dựa vào kinh nghiệm sống cũng như kiến thức bản thân. Vì lý do nào đó, trẻ cố tình che giấu suy nghĩ thật của mình hoặc cha mẹ bỏ sót những dấu hiệu tâm lý đặc trưng sẽ dẫn đến kết cục là cha mẹ ngộ nhận về hình ảnh đứa con của mình. Khi đó, mối quan hệ giữa cha mẹ và con càng đi xa và dễ dẫn đến nguy cơ tan vỡ.

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia giáo dục đề xuất giải pháp cha mẹ và con nên cùng thực hiện Bộ công cụ trắc nghiệm nghề nghiệp của nhà tâm lý học người Mỹ, John Holland. Dựa trên kết quả trắc nghiệm của con, cha mẹ có thể đối chiếu với phương án trả lời của mình và rút ra kết luận: “Cha mẹ hiểu như thế nào về con cái?”. Lợi ích của bài trắc nghiệm này không chỉ giúp cho cha mẹ thay đổi suy nghĩ sai lầm về con, không còn ép buộc con đi theo ngành nghề mình mong muốn mà còn giúp cho bản thân các em nhận thức rõ ràng về xu hướng tính cách và giới hạn nhóm ngành nghề phù hợp với năng lực thực tại. Không dừng lại ở đó, bài trắc nghiệm còn có vai trò thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ, đưa cha mẹ đến gần với con, và chính nhờ vậy mà các em được sống thật với nghề đam mê.

Trong xã hội hiện đại, mối quan hệ trong gia đình cũng trở nên phức tạp không kém. Chỉ khi cha mẹ biết dung hòa mối quan hệ với con, chủ động tìm hiểu con trên cơ sở khoa học lý luận thì gia đình sẽ trở thành môi trường lý tưởng tạo điều kiện cho con phát triển cá tính của mình.

M.Ngọc