Thứ sáu, 27/7/2012, 14h07

Giúp teen tránh xa văn hóa phẩm không lành mạnh

Hiện nay, có một trào lưu xấu đang len lỏi vào học đường ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí và chuyện học hành của tuổi học trò. Đó là việc các bạn chuyền tay nhau những cuốn truyện tranh có những hình ảnh và lời lẽ “mát mẻ”.
Việc sử dụng internet hiện đã trở nên quá phổ biến. Điều này vô tình khiến teen tò mò truy cập vào những trang web đen để đọc truyện sex và chat sex trên mạng. Nguyên nhân khiến nhiều bạn nhỏ mê muội, thậm chí nghiện truyện sex, chat sex chính là tâm lí tò mò của lứa tuổi mới lớn. Các bạn muốn tìm hiểu về giới tính của bản thân và bạn khác giới nhưng lại không dám hỏi ba mẹ hay thầy cô giáo. Do đó, một số bạn đã tìm kiếm thông tin trên internet và không may vào các trang mạng có đăng những văn hóa phẩm không lành mạnh. Rồi có bạn in ra thành các tập và chuyền tay nhau cùng đọc. Ban đầu chỉ là đọc thử, rồi theo thời gian các bạn quen dần và trở thành “ghiền” luôn lúc nào không hay.
Thạc sĩ tâm lí Bùi Hồng Quân chia sẻ: “Khi sử dụng những văn hóa phẩm không lành mạnh như chat sex hay đọc truyện sex thì những hình ảnh đó sẽ bám theo suy nghĩ của các em khiến các em cứ nhớ đến nó và không tập trung vào chuyện học tập. Kết quả là việc học tập giảm sút trầm trọng, sức khỏe bị ảnh hưởng…”.
Trên thực tế, cha mẹ, người thân rất đau lòng khi thấy con sa đà nghiện sex dẫn đến có những hành động thiếu văn hóa, phải trả giá đắt. Bao công lao lo lắng, dạy dỗ của cha mẹ coi như đổ sông đổ biển khi con cái chỉ vì chút tò mò đã gây ra hậu quả.
Thạc sĩ tâm lí Bùi Hồng Quân chia sẻ về giải pháp cho tình trạng này như sau: “Gia đình nên dành thời gian tâm sự để hiểu tâm tư, tình cảm của con em mình, dạy bảo định hướng cho con những mục tiêu đúng, hướng đến lối sống lành mạnh ngay từ đầu. Về phía nhà trường, nên có phương pháp giáo dục giới tính cho các em. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các phong trào của Đoàn Thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh để các em có thể giao lưu với nhau, thậm chí có thể tổ chức các diễn đàn để trao đổi, chia sẻ những vấn đề về giới tính nhằm hướng nhận thức của giới trẻ về giới tính cho đúng đắn…”.
P.V
Nhỏ to tâm sự là chương trình truyền hình về tâm sinh lí dành cho tuổi mới lớn do Công ty Tincom Media phối hợp với Sở GD-ĐT và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện. Báo Giáo Dục TP.HCM hân hạnh là đơn vị bảo trợ thông tin cho chương trình được phát sóng lúc 18 giờ ngày 29-7 trên kênh HTV7. Đón xem chương trình các bạn trẻ cũng sẽ được nghe ca sĩ Nathan Lee chia sẻ những kỉ niệm và bài học đáng nhớ của bản thân liên quan đến chủ đề mà chương trình đề cập.