Thứ hai, 5/6/2017, 14h41

Giúp trẻ phát triển trí tuệ và tư duy

Thạc sĩ Võ Thị Mộng Thúy (Giám đốc trung tâm, bìa phải) cùng cô Bùi Thị Thanh Xuân (Trưởng phòng Đào tạo) trò chuyện với học viên

1. Dù trời mưa tầm tã nhưng 12 học viên (HV) khóa 4 toán trí tuệ Geniuskid Cần Thơ vẫn có mặt đủ. Lớp có nhiều độ tuổi, đang theo học từ lớp 3 đến lớp 6 tại các trường phổ thông. Thầy Võ Hoàng Giang mở đầu buổi dạy bằng cách yêu cầu cả lớp một phút tập trung, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, hít thở sâu để khơi dậy tiềm năng. Sau đó lần lượt cho HV làm những bài tập tính nhanh trong vở, trên bàn tính Soroban. Cuối cùng là phần tính ảo: Thầy đọc các bài toán cộng, trừ, nhân, với những dãy số từ 3 đến 4 con số. Tốc độ ngày càng nhanh, chỉ cần 1 giây, HV đã cho đáp số chính xác bằng cách vận dụng những ngón tay. Không khí học tập nghiêm túc nhưng thân thiện, vui tươi với những hoạt động đa dạng. Các HV tập trung làm bài, đặc biệt rất trung thực khi báo cáo với thầy số bài toán mình làm trúng. Thầy Giang vừa dạy vừa pha trò để cả lớp cười. Khi các em làm bài, thầy đi lại, quan sát lớp và nhẹ nhàng hướng dẫn, hoặc sửa lại dáng ngồi, cách sử dụng bàn tính... Một buổi học có thiết kế 70% thời gian học kiến thức, 30% rèn các kỹ năng. Để HV rèn luyện sự tự tin và khả năng nói trước đám đông, thầy Giang kêu các em đứng lên làm những bài tính. Đặc biệt là trò chơi “Tam sao thất bản” khiến lớp học sinh động. Theo đó, thầy Giang chia lớp thành 2 đội, gồm đội Tom và đội Jerry. Mỗi đội cử 1 em lên lấy đề toán, sau đó các em lần lượt thông báo nội dung đề bằng cách thầm thì vào tai nhau. Cứ vậy, em cuối cùng sẽ cho đáp số. Nếu đội Tom cho đáp số rất nhanh thì các thành viên đội Jerry khá cẩn trọng và chơi theo kiểu “ăn chắc mặc bền”. Kết quả: Qua 5 bài toán, đội Tom không trúng bài nào. Đội Jerry trúng 3 bài. Bên thắng bên thua đều vui vì ai cũng có thế mạnh để được tích lũy điểm, sau đó đổi lấy những món quà tương thích với số điểm. Thầy Giang cho biết: “Trò chơi này giúp HV rèn kỹ năng ghi nhớ, tập trung, phản xạ nhanh, kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần tương trợ… Đa số HV khi mới vào học rất nhút nhát, gọi lên bảng chỉ nói lí nhí, hoặc không nói được. Tôi kiên trì luyện tập, thông thường đến cuối khóa là các em tự tin, có kỹ năng làm việc nhóm và khả năng nói trước đám đông”.

Thầy Võ Hoàng Giang và học viên khóa 4

2. Qua hàng loạt thực nghiệm, tiến sĩ Roger Sperry và các nhà khoa học của Học viện Vật lý Công nghệ California (Hoa Kỳ) nhận thấy: Bán cầu não trái sở trường về ngôn ngữ và tính toán. Bán cầu não phải có đặc biệt mạnh về không gian, hình khối, âm nhạc, nghệ thuật. Toán trí tuệ Geniuskid là chương trình giáo dục khơi dậy tiềm năng và phát triển trí tuệ tối đa cho trẻ bằng cách sử dụng các con số để phát triển cân bằng hai bán cầu não, qua việc kết hợp phương pháp sử dụng ngón tay FingerMath của Hàn Quốc và bàn tính Soroban của Nhật Bản. Ngoài việc giúp trí não phát triển, phương pháp này còn đem lại nhiều lợi ích cho trẻ như rèn luyện các khả năng: tập trung ghi nhớ, tự tin, khả năng tính toán siêu tốc, phản xạ nhanh và sáng tạo. Chương trình toán trí tuệ được công nhận và phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan… Một trong những chìa khóa giúp học sinh ở các nước này thông minh và thành công vượt trội chính là nhờ biết cách điều khiển cả hai bán cầu não khi học tập và nghiên cứu. Các kết quả tại những quốc gia triển khai chương trình toán trí tuệ cho thấy: Geniuskid mang đến cho trẻ những trải nghiệm thú vị, giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng não bộ không chỉ với toán học mà với tất cả những môn học khác, và sự tự tin trong cuộc sống.

Thạc sĩ toán Võ Thị Mộng Thúy (Giám đốc Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid) phân tích về phương pháp dạy: “Giai đoạn đầu tiên, thông qua công cụ hình ảnh là đôi bàn tay và bàn tính Soroban, bé được kết nối hoạt động cơ thể với tư duy để nhận dạng mối liên hệ giữa những phép tính số học. Sau một thời gian học tập và rèn luyện, hình ảnh về đôi bàn tay và Soroban sẽ khắc sâu vào trí não của bé, giúp hoàn thiện khả năng tính toán một cách tối ưu mà không cần hỗ trợ của máy tính. Với việc luyện tập 15 phút mỗi ngày ở nhà kết hợp thời gian tương tác trên lớp, bé sẽ thay đổi đáng kể về tư duy cũng như cách vận dụng linh hoạt chức năng não để có được sự phát triển toàn diện”.

Nhân viên Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid tư vấn thông tin cho phụ huynh

3. Với những chuẩn bị chu đáo về nhân lực, cơ sở vật chất và hiệu quả giảng dạy, hệ thống Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid ngày càng phát triển. Đến nay trung tâm có mặt tại TP.HCM (3 trung tâm), TP.Cần Thơ và các tỉnh: Tây Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, với tổng số hơn 1.800 HV. Sau thời gian luyện tập tại Geniuskid, hầu hết HV đạt kết quả giỏi toàn diện tại các trường phổ thông theo học. Nhiều em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trần Lê Ánh Minh (HV khóa 3 của Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid Cần Thơ, học lớp 2 Trường Tiểu học Kim Đồng, Q.Ninh Kiều - vừa đạt giải I cấp TP Giải toán bằng tiếng Việt và giải III cấp TP về Giải toán bằng tiếng Anh trên máy tính) cho biết: “Học ở trung tâm toán trí tuệ giúp con hiểu và tiếp thu các bài trên lớp dễ dàng, giải các bài toán rất lẹ, dù là những bài toán khó…”. Còn Phạm Quỳnh Anh (HV khóa 5, học lớp 4 Trường Tiểu học Bình Thủy, Q.Bình Thủy, đạt giải III học sinh giỏi cấp TP môn toán) nói: “Học toán trí tuệ tại trung tâm giúp việc học ở trường của con nhẹ nhàng. Con giải toán rất nhanh, phần lớn bài toán giải bằng tay không phải tính trên giấy nháp, một số bài con nhìn là biết ngay hướng làm bài, chưa cần cô giảng”. Anh Phạm Thanh Lăng (giảng viên một trường ĐH, cha của Quỳnh Anh) nhận xét: “Con tôi khá lanh lẹ, học toán trí tuệ lại càng hoạt bát, tự tin. Tôi đánh giá cao chương trình toán trí tuệ vì giúp các cháu phát triển tư duy logic, vận dụng rất tốt trong học tập nhất là môn toán. Trung tâm phân bổ chương trình khoa học, chậm nhưng chắc, trong phương pháp dạy tôi rất thích sự tương tác giữa thầy cô giáo và HV, giúp việc dạy và học trở nên nhẹ nhàng; đồng thời góp phần rèn luyện hiệu quả nhiều kỹ năng cho các cháu”. Tương tự, BS.CKI Từ Thanh Tâm (Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ, mẹ của em Nguyễn Quang Trí, HV khóa 3, học lớp 1 Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, Q.Ninh Kiều) chia sẻ: “Cháu Trí khá thông minh nhưng ít nói, có khi lơ là trong học tập. Học toán trí tuệ cháu trở nên năng động, hoạt bát, đặc biệt là khả năng tập trung tốt. Cháu học giỏi các môn, làm toán rất lẹ; được cô giáo và lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Vợ chồng tôi không phải nhắc nhở trong việc học vì cháu siêng năng và tự giác, đặc biệt là rất thích đến trường, nhất là học toán trí tuệ”. Cô Bùi Thị Thanh Xuân (Trưởng phòng Đào tạo của trung tâm) cho biết: “Toán tư duy giúp học sinh hứng thú và yêu thích môn toán, hình thành thói quen tự học. Phát triển tư duy một cách bài bản, toàn diện. Các em sẽ học và giải toán bằng việc hiểu bản chất bài toán và giải theo cách sáng tạo. Chương trình toán tư duy thiết kế theo phương pháp cá nhân hóa: Mỗi HV tham gia bài kiểm tra nhằm đánh giá chính xác trình độ, mức độ hiểu của em đối với các khái niệm toán, phân tích điểm mạnh - yếu và khả năng tư duy của em, sau đó giáo viên đưa ra giải pháp dạy phù hợp, hiệu quả”.

Trụ sở Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt - Mỹ và Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid đặt tại số 43, đường Mậu Thân, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. ĐT: 0292 3835 456. Trung tâm mở các lớp Toán trí tuệ từ khóa 1 đến khóa 8. Hè năm 2017, trung tâm mở thêm lớp Toán tư duy giúp HV nắm vững các khái niệm, định nghĩa toán; phát triển tư duy toán học và tư duy giải quyết vấn đề toán học. Các lớp Toán trí tuệ và Toán tư duy tổ chức từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần.

Thạc sĩ Võ Thị Mộng Thúy cho biết: Hè năm 2017, hệ thống Trung tâm Toán trí tuệ Geniuskid triển khai chương trình Học bổng cho học sinh lớp 1, 2, 3. Theo đó, các em đăng ký thi tại trung tâm, đề thi nằm trong chương trình giáo dục tiểu học. Những em đậu được cấp học bổng theo học toán trí tuệ Geniuskid cùng các phần quà… Đặc biệt, trung tâm triển khai thêm chương trình Toán tư duy, góp phần giúp học sinh tiếp thu kiến thức nhanh và đạt kết quả học tập tốt khi học ở trường phổ thông.

Đan Phượng