Thứ hai, 15/1/2018, 09h21

Guardiola: Chúng tôi bị cuốn vào không khí sân Anfield

HLV của Man City cho rằng thất bại trước Liverpool là cần thiết và nó sẽ có ích cho đội của ông tại Champions League.
"Vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi bị cuốn vào không khí tại sân Anfield, trong khi lẽ ra, cần cố gắng giữ sự ổn định", Pep Guardiola phát biểu sau trận thua Liverpool với tỷ số 3-4 hôm 14/1. "Đây là bài học lớn cho chúng tôi, nhất là trong các vòng đấu loại trực tiếp ở Champions League. Đội có thể thủng lưới một bàn nhưng không thể thua cả trận đấu".
Man City bị dẫn trước tại Anfield, gỡ hòa, nhưng rồi thủng lưới ba bàn trong chín phút giữa hiệp hai. Dù vậy, nửa xanh thành Manchester không bỏ cuộc. Họ có hai bàn gỡ trong 10 phút cuối trận, nhưng không thể mang được một điểm về nhà.
Guardiola nhận thất bại đầu tiên sau 12 tháng.
Tinh thần chiến đấu của học trò khiến Guardiola phần nào yên tâm. "Thất bại chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn, chúng tôi vẫn chiến đấu đến cùng. Đó là những gì tôi mong muốn", nhà cầm quân người Tây Ban Nha thổ lộ. "Đây là trận thua đầu tiên mùa này của Man City, và bạn cần phải được thử thách trong những tình huống như vậy, để nhận ra mình đang ở đâu. Bóng đá là môn thể thao không nói trước được điều gì. Hôm nay, chúng tôi đã thua một đội bóng tuyệt vời, và cần phải làm mọi cách để tìm lại chiến thắng ở trận kế tiếp".
Trận thua Liverpool không ảnh hưởng nhiều tới vị trí của Man City. Họ vẫn hơn hai đội bám đuổi là Man Utd và Chelsea 15 điểm, dù thầy trò Jose Mourinho còn một trận chưa đấu. Cơ hội giành cú ăn bốn của cựu HLV Barca vẫn còn nguyên.
"Tôi đã đoạt nhiều danh hiệu, nhưng vẫn thỉnh thoảng mất điểm hoặc thua một số trận trong mùa giải. Đó là điều hết sức bình thường. Mọi người từng hỏi rằng liệu Man City có thể duy trì được phong độ đến Giáng sinh hay Năm mới không, và giờ tất cả đã có câu trả lời. Chúng tôi sẽ bằng mọi giá trở lại. Tất nhiên, việc thủng lưới bốn bàn như thế này không bao giờ là điều tốt cả", chiến lược gia 46 tuổi nói tiếp.
Chung quan điểm của thầy, Leroy Sane cho biết: "Chúng tôi đã thể hiện được cá tính của mình trong mỗi trận, đó là luôn cố gắng ghi bàn và tấn công. Chúng tôi thất vọng với trận thua này vì đã rất lâu không thắng ở Anfield. Tuy nhiên, nếu Man City đăng quang cuối cùng, sẽ chẳng còn ai nhớ tới trận thua này".
Thắng Nguyễn (theo vnexpress)