Thứ ba, 15/6/2010, 09h06

Hà Nội: 5 xế hộp “cắn” đuôi nhau trên cầu vượt Ngã tư Sở

Vụ tai nạn xảy ra hồi 17h30 chiều qua 14/6, trên cầu vượt Ngã tư Sở, hướng từ Tây Sơn đi Nguyễn Trãi. 5 chiếc ô tô đã đâm liên hoàn giữa cầu vượt khiến giao thông trên cầu ùn tắc nghiêm trọng.

5 chiếc xe nằm nối đuôi nhau trên cầu vượt. 
Tại hiện trường, 5 chiếc ô tô nằm nối đuôi nhau tại khu vực giữa của cầu vượt, chắn mất gần nửa phần đường. Một số xe bị hư hỏng, móp méo phần đầu và đuôi xe. Đầu chiếc xe 7 chỗ BKS 29S-6165 bẹp dúm do húc mạnh vào đuôi chiếc xe 4 chỗ BKS 29Z-1790. 
Các xe đều có những “thương tích” ở phần đầu và đuôi xe.
Vụ tai nạn xảy ra giữa cầu, lại đúng giờ tan tầm, khiến giao thông trên cầu ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện ùn lại phía sau. Phần cầu vượt chiều từ nội thành đi Thanh Xuân chật kín các phương tiện.
Các chủ xe trong vụ tai nạn đứng “nói chuyện” với nhau một hồi lâu. Theo đó, nguyên nhân của vụ việc có thể là do một chiếc xe taxi đi phía trước phanh gấp khiến các xe phía sau không kịp xử lý nên đã gây ra tai nạn liên hoàn. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe taxi đó đã rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường. 
Cầu vượt ùn tắc nghiêm trọng sau khi vụ tai nạn xảy ra. 
Cầu vượt ùn tắc một lúc lâu do các chủ phương tiện không đưa xe đi mà đứng lại tranh cãi. Đến khoảng 18h20, khi thấy bóng một chiến sỹ CSGT đang đi lên cầu để giải quyết ùn tắc, những chủ xe này mới bảo nhau đánh xe đi, ra chỗ khác giải quyết.
Tiến Nguyên (dantri)