Thứ sáu, 3/10/2008, 09h01

Hà Nội: Bố trí hơn 300 điểm trông giữ ô tô, xe máy

Một điểm trong giữ xe theo kiểu khoán - quản trên đường Bà Triệu.Nhằm sắp xếp lại trật tự vỉa hè, văn minh đô thị, bắt đầu từ sáng nay 2/10, TP Hà Nội triển khai mô hình khoán - quản trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô kết hợp giữa dịch vụ công và giữ gìn trật tự công trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo ông Thạch Như Sỹ, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội, qua khảo sát những điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trước khi triển khai mô hình này thường xuyên có tình trạng sử dụng quá diện tích cho phép và thu tiền vượt giá qui định.

Tại một số điểm trông giữ chỉ phục vụ riêng cho việc kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp, không tiếp nhận gửi xe của nhiều đối tượng khác khiến người dân bức xúc.

Sau khi quy hoạch 170 điểm trông giữ xe của 170 cá thể thành 6 khu vực và giao trực tiếp cho 6 đơn vị nhận quản các điểm trông giữ xe sẽ tạo được sự thống nhất trong cách thức tổ chức, cung cách phục vụ, không còn tình trạng lộn xộn mỗi nơi trông giữ một kiểu. Theo đó, tại 6 khu vực trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được bố trí 169 điểm trông giữ xe đạp, xe máy; 155 điểm trông giữ ô tô (tổng cộng là 324 điểm).

Được biết theo quy định của các cơ quan chức năng, tại tất cả những điểm trông giữ phải thực hiện nghiêm quy định niêm yết công khai giá vé, phải mặc đồng phục khi làm nhiệm vụ.

Các đơn vị làm nhiệm vụ trông giữ xe tại 6 khu vực ngoài bố trí lực lượng trông giữ xe phải bố trí thêm lực lượng làm công tác tuần tra, kiểm tra các tuyến đường phố trong khu vực để giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Tuấn Hợp (dantri.com.vn)