Thứ sáu, 23/9/2011, 12h09

Hà Nội: Cô gái trẻ chết thảm dưới bánh xe tải

Một đôi trai gái đèo nhau trên một xe máy, sau khi va quệt với xe tải; cô gái trẻ bị ngã xuống đường, bánh sau của xe tải chèn lên người, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt

phân luồng giao thông, giảm ùn tắc

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 16h ngày 22/9 tại Km2 đường Phan Trọng Tuệ (thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Theo những người dân chứng kiến vụ việc cho biết: Cùng thời gian trên, nam thanh niên đèo một cô gái trẻ bằng xe máy BKS 35F4 - 4224 đi theo hướng Văn Điển - Hà Đông. Khi đi đến đoạn đường này thì bất ngờ một chiếc xe tải BKS ngoại tỉnh (loại 5 tấn) đang đi từ hướng cầu Bươu về ga Văn Điển, chiếc xe tải cố vượt chiếc xe container đi cùng chiều thì va ngay vào chiếc xe máy, cả hai người trên xe máy ngã ra đường. Ngay khi đó, bánh xe tải chèn lên đầu của cô gái trẻ, nạn nhân tử vong tại chỗ.
Cũng theo người dân thì nam thanh niên may mắn ngã ra lề đường nên thoát chết, người không hề hấn gì. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Trần Thị Nở (SN 1987) ở Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Tại hiện trường, khoảng 17h cùng ngày, các vết máu vẫn loang lổ trên đường. Nơi nạn nhân tử vong được cắm hương khói nghi ngút, đặt cạnh đó là chiếc mũ bảo hiểm. Thi thể của nạn nhân đã được chuyển đi. Xe ô tô gây tai nạn và xe máy cũng đã được lực lượng chức năng chuyển đi. Tuy nhiên, nhiều người hiếu kỳ vẫn dừng đỗ xem hiện trường khiến giao thông ùn tắc kéo dài.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Theo Đạt Lê
Lao Động