Thứ bảy, 5/9/2009, 14h09

Hà Nội: CSGT “mật phục” học sinh đi xe máy đến trường

Trong những ngày này, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng mặc thường phục ở các cổng trường học, kiểm tra hành chính tại các bãi gửi xe gần trường và sẽ xử phạt nghiêm những học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ.


Học sinh đi xe máy đến trường bị xử phạt. (Ảnh: Phúc Hưng)

Ngày 4/9, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ triển khai lực lượng tăng cường xử lý học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó đặc biệt xử lý mạnh mẽ, cương quyết với học sinh đi xe máy đến trường. 
Theo thống kê của Phòng CSGT, 4 ngày đầu triển khai “Tháng An toàn giao thông” (từ 1 - 4/9) có 246 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông bị xử lý, trong đó có hơn 150 trường hợp bị giữ phương tiện. 
Ngày 4/9, tại những điểm trường thuộc quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, số học sinh đi xe máy đến trường có giảm, nhưng đã xuất hiện tình trạng một số nữ sinh “nguỵ trang” bằng áo chống nắng bên ngoài để đối phó. 
Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, việc xử lý những vi phạm của học sinh, sinh viên sẽ được triển khai trong thời gian dài. 
Phúc Hưng (dantri)