Thứ ba, 27/12/2016, 15h28

Hà Nội: Đảm bảo ATGT dịp Tết

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Để đảm bảo giao thông dịp Tết bắt buộc phải sử dụng giải pháp con người, phải căng người vào các giờ cao điểm. Công an TP phải huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông, tăng cường cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động và sinh viên các trường ĐH cảnh sát. Sở GTVT huy động toàn bộ lực lượng thanh tra giao thông. Chủ tịch UBND các quận huyện huy động lực lượng dân phòng… đảm bảo không để ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút” - ông Chung nói.

Theo ông Chung, việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện còn gặp không ít khó khăn, trở ngại do “Hạ tầng giao thông vận tải cơ bản được hình thành nhưng chưa hoàn chỉnh. Các trục hướng tâm, các nút giao lớn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoặc thực hiện dở dang, phương tiện giao thông cá nhân tăng cao. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông có ý thức chấp hành pháp luật giao thông còn hạn chế” - ông Chung nêu. Về tổ chức giao thông, ông Chung cho rằng còn nhiều bất cập. “Từ đầu năm 2017 TP sẽ quyết liệt không để xe khách đi xuyên tâm, sẽ điều chuyển, phân luồng tuyến xe khách không để chạy trong nội thành” - ông Chung cho hay. Ông Chung cũng khẳng định Hà Nội quyết tâm đưa tuyến xe buýt nhanh vào vận hành từ 1-1-2017.

T.S