Thứ hai, 19/4/2010, 16h04

Hà Nội: Dồn dập chuẩn bị thi thử tốt nghiệp THPT

Thời điểm này, công việc ôn thi tốt nghiệp ở các trường THPT đã đi vào giai đoạn cao điểm vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bước vào kỳ thi. Để nắm được tình hình tỷ lệ tốt nghiệp, nhiều trường THPT Hà Nội đang dồn dập chuẩn bị cho HS thi thử.
Thực hiện theo đúng quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội là kết thúc chương trình năm học vào ngày 17/5/2010, nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trường ôn tập kiểm tra học kỳ II, tăng tiết môn học đối với các môn thi tốt nghiệp.
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng là trường có chất lượng đầu vào thấp so với các trường trên địa bàn thành phố nên việc ôn tập được tiến hành rất quyết liệt. Ông Nguyễn Tùng Lâm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường tăng tiết học cho các môn thi học thuộc như Sử tăng 5 tiết, Địa tăng 4 tiết học vào buổi chiều hàng tuần chia làm 2 ca, ca thứ 2 kéo dài đến 19h30 phút.
Ông Lâm cũng cho hay, vào ngày 21-22/4, trường tổ chức thi thử lần thứ nhất cho học sinh vì việc thi thử rất có lợi cho các em để các em làm quen với phòng thi, đề thi. Đặc biệt, qua đợt thi thử này để nhà trường đánh giá năng lực của học sinh và tập trung ôn tập vào phần còn hổng của các em. Sau đó trường tiếp tục tổ chức thi thử lần thứ 2 vào ngày 22/5. 
Thi thử tốt nghiệp là bước tập dượt quan trọng đối với thí sinh lớp 12.
Trường THPT Việt Đức cuối tuần này kiểm tra xong học kỳ II cho học sinh. Qua đợt kiểm tra, nhà trường sẽ dựa vào kết quả để tăng tiết học cho những môn học yếu hơn như Sử, Địa, mỗi môn dự kiến tăng 1 tiết. Đối với, học sinh có lực học yếu đã được nhà trường bố trí học thêm 1 buổi trong ngày. Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngày 10 - 11/5 tới, trường sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh. Sau khi thi xong, nhà trường tổ chức chấm ngay để giáo viên biết học sinh của mình thiếu hụt kỹ năng, kiến thức gì để tư vấn cho các em, nhất là môn thi trắc nghiệm”.
Trường THPT Phạm Hồng Thái cũng đã tăng thêm 1 tiết/tuần đối với 3 môn Toán, Văn, Anh từ cuối tháng 2. Gần đến giai đoạn nước rút, trường tăng tiết cả 6 môn thi tốt nghiệp với thời lượng mỗi môn 2 tiết/tuần.
Còn trường THPT Trần Nhân Tông cũng đã tăng 1,5 tiết học đối với môn quan trọng như Toán, Ngoại ngữ, Văn. Môn Địa, Sử tăng 1 tiết. Trường tổ chức học và kiểm tra vào ngày chủ nhật do diện tích của trường chật không đủ cho học sinh lớp 12 học thêm ca.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trường đã tổ chức thi thử vòng 1 cho học sinh, có khoảng 70% học sinh đỗ tốt nghiệp. Kết quả trên, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh biết để tạo điều kiện cho các em ôn tập. Vào cuối tháng này, trường tiếp tục tổ chức thi vòng 2 cho các em để các em thấy được năng lực của mình mà phấn đấu”.
Với trường có chất lượng đầu vào khá cao hàng năm như Phan Đình Phùng, Chu Văn An, chuyên Hà Nội - Amsterdam..., lãnh đạo của các trường cho biết, không quan tâm tới kỳ thi tốt nghiệp, cái đích là kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới nên hiện tại trường không tăng tiết, tăng buổi. Khi kết thúc chương trình lớp 12 và hoàn thành kỳ kiểm tra học kỳ 2, các trường mới dồn thời gian để ôn tập các môn thi tốt nghiệp”.
Hồng Hạnh /  Dan tri