Thứ bảy, 10/9/2011, 21h09

Hà Nội, Hội An là điểm đến tốt nhất châu Á 2011

Tạp chí du lịch trực tuyến hàng đầu châu Á Smart Travel Asia mới đây công bố Hà Nội và Hội An là hai trong 10 điểm đến tốt nhất châu lục năm 2011.
Cuộc bình chọn do Smart Travel Asia phát động kéo dài trong 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7 với sự tham gia của hơn một triệu độc giả trên khắp thế giới. Trong 7 năm tiến hành bình chọn về du lịch, tạp chí đã đem đến cho người đọc những đánh giá chân thực nhất về các thương hiệu và địa điểm du lịch hàng đầu khu vực và thế giới. Những người tham gia bình chọn đều là những người có kinh nghiệm du lịch phong phú, ngoài ra còn có sự tham gia đánh giá của các phóng viên, nhà báo có tên tuổi.
Trong top 10 điểm đến du lịch hàng đầu châu Á, Hà Nội đứng thứ 6 (tăng một bậc so với năm 2010) và Hội An đứng thứ 7 (tụt hai bậc so với 2010).
Đặc biệt là trong top 25 khách sạn, resort nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á năm 2011, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội (xếp thứ 3 năm 2010) và khu nghỉ dưỡng The Nam Hải, Hội An (xếp thứ 2 năm 2010) của Việt Nam cùng vươn lên vị trí thứ nhất. Trong danh sách này còn có khách sạn Furama resort Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 19. 
Khu nghỉ dưỡng The Nam Hai, Hội An
Ngoài ra, trong danh sách 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng có spa, khách sạn The Nam Hải (Hội An) cũng góp mặt với vị trí thứ 3 (tăng hai bậc so với năm 2010).
Ở hạng mục 25 khách sạn tổ chức hội nghị, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội đứng thứ 8, khách sạn Park Hyatt (TP HCM) đứng thứ 10 (tụt 6 bậc), khách sạn Sheraton Hà Nội tăng hai bậc, đứng thứ 19.
Trong số 25 khách sạn hàng đầu phục vụ các doanh nhân, khách sạn Park Hyatt (TP HCM) đứng thứ 11, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội đứng thứ 18, khách sạn Shangri La (TP HCM) đứng thứ 21, khách sạn Caravelle (TP HCM) đứng thứ 23, khách sạn Intercontinental Asiana Sài Gòn đứng thứ 25.
Tuy nhiên, Việt Nam không có đại diện trong top 10 các hãng hàng không tốt nhất, sân bay tốt nhất châu Á. Còn top 10 dịch vụ trên máy bay tốt nhất, Vietnam Airlines đứng cuối bảng.
 
Theo Phan Anh
Đất Việt