Thứ bảy, 18/7/2009, 09h07

Hà Nội: Khắc phục tình trạng thiếu trường học

Kỳ họp thứ 18 của HĐND TP Hà Nội đã bế mạc ngày 17-7. Ngay trước khi bế mạc, HĐND TP đã thông qua đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non TP Hà Nội đến năm 2015” và nghị quyết về công tác nhân sự.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm nay của TP là đầy thách thức. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6% - 6,5%, toàn bộ hệ thống chính trị của TP cần có những giải pháp phấn đấu quyết liệt.
Ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Thiếu trường học là tình trạng xảy ra cục bộ tại một vài phường, quận trên địa bàn Hà Nội nhưng tình trạng quá tải mới là đại trà và là bức xúc lớn nhất với nhân dân. Tiêu cực trong chạy trường là do quá tải”. Người đứng đầu chính quyền thủ đô đã hứa chỉ đạo thanh tra, kiểm tra toàn bộ mạng lưới trường học ở khu chung cư mới và kiên quyết thu hồi đất sử dụng lãng phí, sai mục đích; dành quỹ đất thích đáng cho xây dựng trường học.
HĐND TP Hà Nội cũng đã thông qua nghị quyết về đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non TP Hà Nội đến năm 2015”. Theo đó, từ nay đến năm 2015, Hà Nội sẽ đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng cho phát triển giáo dục mầm non. Dự kiến, vào năm 2015, tại Hà Nội, 100% trường mầm non sẽ được kết nối Internet.
A.PHƯƠNG/SGGP