Thứ năm, 2/10/2008, 08h20

Hà Nội: Khởi tố vụ hiếp dâm nữ sinh THCS

Chiều qua 1/10, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Trung (SN 1991, trú tại Phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) về tội hiếp dâm trẻ em.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy cho biết, vào hồi 4h ngày 29/9, sau khi cùng một đám bạn đi uống bia về, Phạm Đức Trung và một người bạn đã đưa LTH (SN 1995, đang là học sinh THCS) đến một nhà nghỉ đóng trên địa bàn quận Cầu Giấy thuê phòng để nghỉ.

Đến khoảng 5h30 ngày 29/9, Trung sang giường LTH nằm cùng và hai người đã giao cấu với nhau, sau đó Trung và LTH tiếp tục ở đó còn người bạn của Trung ra về.

Theo lời khai của LTH, trong thời gian khoảng từ 5h đến 16h giờ cùng ngày, Trung và LTH đã quan hệ tình dục với nhau 4 lần, tuy nhiên Trung chỉ thừa nhận quan hệ tình dục với LTH có 1 lần.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vào khoảng 9h sáng ngày 30/9, khi công an đang tiến hành lấy lời khai thì Trung đã lên cơn động kinh và được đưa đến bệnh viện E (Hà Nội) để điều trị.

Cơ quan công an cũng làm rõ bệnh án của Trung từ năm 2004 đến nay Trung đang phải điều trị bệnh động kinh tại bệnh viện E. Do đang điều trị tại bệnh viện và có sự bảo lãnh của gia đình nên Trung được CQĐT cho tại ngoại.

Nhận xét về vụ án, trung tá Nguyễn Thanh Tùng nói: “Đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, sau khi Trung điều trị bệnh xong, CQĐT có thể bắt tạm giam hoặc trong quá trình điều tra mà Trung có hành vi cản trở thì ngay lập tức sẽ bắt tạm giam”.

Hiện tại những đối tượng liên quan vẫn đang được CQĐT làm rõ.

Hồng Ngân (dantri.com.vn)