Thứ hai, 4/7/2011, 10h07

Hà Nội: Nắng nóng ngoài trời trên 38 độ C

Áp thấp nóng đang chi phối thời tiết miền Bắc và Trung Bộ. Nền nhiệt tại Hà Nội không vượt quá 36 độ C. Tuy nhiên, tác động hấp nhiệt đô thị khiến ngoài trời Hà Nội có thể lên tới 38 - 39 độ, chiều tối và đêm còn mưa rào, dông rải rác.

Ngày đầu tiên trong đợt 1 thi tuyển Đại học và Cao đẳng của các thí sinh miền Bắc và Trung Bộ rơi vào thời điểm vùng áp thấp nóng bắt đầu phát triển mạnh dần. Tuy nhiên, đây là vùng áp thấp nóng cường độ trung bình, nên không diễn ra nắng nóng gay gắt như cùng thời điểm năm ngoái.
Theo thông báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hôm nay (4/7) nền nhiệt tại Hà Nội không vượt quá 36 độ C. Tuy nhiên, theo chuyên gia, do cường độ xây dựng, bê tông hóa dày đặc tại Hà Nội nên khi có nắng nóng thường diễn ra hiện tượng hấp nhiệt, khiến bên ngoài tăng thêm 2-3 độ C, với cảm giác oi bức, khó chịu. Dù vậy, về chiều tối, Hà Nội vẫn diễn ra mưa rào và dông rải rác, trời chuyển mát.
Tại miền Trung nắng nóng gay gắt hơn chút ít, có nơi nền nhiệt vượt trên 36 độ. Dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài 4 - 5 ngày nữa.

Buổi trưa ngoài trời Hà Nội có thể nắng nóng trên 38 độ. (Ảnh: CTV)
Chi tiết nhiệt độ tại các địa phương như sau: Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.
Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.
Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ, cao nhất 33 - 36 độ.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36, có nơi trên 36 độ.
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 33 - 36, có nơi trên 36 độ.
Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.
Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.
 P. Thanh / Dan tri