Thứ năm, 10/8/2017, 22h48

Hà Nội: Nguy cơ dẫn đầu cả nước về dịch sốt xuất huyết

Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi bệnh nhân SXH tại Bệnh viên Thanh Nhàn. Ảnh: M.T

Sáng 10-8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trực tiếp kiểm tra tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) tại ổ dịch ở Q.Hoàng Mai và công tác điều trị bệnh nhân SXH tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND Q.Hoàng Mai - cho biết, Hoàng Mai hiện đang là một trong những quận có số mắc SXH cao nhất Hà Nội, riêng số ca tử vong cao nhất thành phố (đã có 2 ca tử vong). Cộng dồn số người mắc SXH trên địa bàn quận từ ngày 1-1 đến ngày 9-8 là 2.483 người, số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế là 315 bệnh nhân, 400 ổ dịch, 84 ổ dịch đang hoạt động tại 14 phường. Khó khăn rất lớn trong công tác phòng chống dịch hiện nay là do tốc độ đô thị hóa mạnh nên có nhiều công trình xây dựng, nhiều phế liệu, phế thải. Đây là những nơi dễ trở thành ổ bọ gậy, muỗi phát triển. Mặt khác, các phường trên địa bàn có nhiều nhà trọ, dân cư biến động phức tạp, đa số người trọ là HS-SV, công nhân, người lao động. Cùng với đó là ý thức của một số người dân về công tác phòng chống dịch chưa cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, tình hình dịch SXH tại Hà Nội vài tuần gần đây diễn biến nhanh chóng. Hiện Hà Nội đứng thứ 2 cả nước về số ca mắc, song với tốc độ gia tăng như hiện nay thì chỉ một hai tuần tới có thể sẽ vượt lên đứng đầu cả nước. Theo đó đề nghị Hà Nội tăng cường vận động, kêu gọi người dân chủ động phòng chống dịch, nên huy động cả các lực lượng vũ trang tham gia vào công tác này ở quy mô lớn hơn.

“TP.Hà Nội cũng nên phun thuốc trên diện rộng. Bộ Y tế sẵn sàng chi viện, tăng cường thêm nguồn nhân lực, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lo ngại, năm nay dịch SXH ở Hà Nội bùng phát sớm, số mắc tăng cao với tốc độ lây lan rất nhanh. Qua giám sát, mật độ muỗi SXH trên địa bàn thành phố hiện cao gấp 3 đến 3,5 lần so với bình thường. Hơn nữa, năm nay nhiệt độ mùa hè thấp, mưa nhiều nên muỗi càng phát triển mạnh. Trong khi đó, ý thức của một bộ phận người dân về phòng chống dịch bệnh này còn hạn chế. Nếu không làm quyết liệt hơn thì rất khó kiểm soát, hạn chế được dịch bệnh.

Từ thực tế đó, Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở y tế của thành phố đang quá tải phải có sự điều hành hết sức khoa học, rà soát, phân luồng khám chữa bệnh, phân loại bệnh nhân để giảm quá tải ở tuyến trên, không để bệnh nhân phải nằm ghép hay xếp hàng dài mòn mỏi chờ khám. Các cơ quan của thành phố, các địa phương phải tuyên truyền mạnh hơn nữa để mỗi người dân tự biết phòng tránh SXH. Đặc biệt, phải vận động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy mạnh mẽ vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, thường xuyên giao ban hàng tuần để đánh giá và có giải pháp chống dịch phù hợp. Kiên quyết xử phạt hành chính người dân, tổ chức chống đối, không hợp tác với các cơ quan chuyên môn trong phòng chống dịch, bởi như vậy là mối nguy cho toàn cộng đồng chứ không phải của từng cá nhân.

Minh Trưng