Thứ sáu, 15/5/2009, 09h05

Hà Nôi: Ô tô tải đâm chết người chờ đi xe buýt

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 13/5 trên địa bàn quốc lộ 2 khi một chiếc xe tải bất ngờ "rụi" thẳng vào một nhà chờ xe buýt khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 6h30 ngày 13/5, tại km 0+900 quốc lộ 2 thuộc xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, xe ô tô tải biển kiểm soát 29X-0964 do anh Lê Thanh Bình (SN 1984, ở tổ 12, phường Thái Nguyên, TP Thái Nguyên) chạy chiều từ Vĩnh Phúc đi Phủ Lỗ. 
Khi đến địa điểm trên, chiếc xe đã lao vào lề đường bên phải, đâm vào cột biển dừng đỗ xe buýt, đè lên người ông Lê Văn Quý (SN 1947, trú tại Phú Minh, Sóc Sơn) và cháu gái (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ). 
Vụ tai nạn làm ông Quý chết tại chỗ, cháu gái bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). 
Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 
Phúc Hưng (dantri)