Thứ sáu, 5/9/2008, 13h47

Hà Nội: Thiếu 4.000 giáo viên

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Năm học 2008-2009, Hà Nội thiếu 4.000 giáo viên trong đó khu vực cũ thiếu ước chừng 2.000 giáo viên và khu vực mới mở rộng cũng tương đương như vậy. Cụ thể, ở cấp tiểu học, chủ yếu thiếu giáo viên các môn nhạc, họa và ngoại ngữ; cấp THPT là các môn toán, lý, hóa, tin học. Đồng thời còn 10.000 phòng học ở khu vực Hà Nội vừa mở rộng chưa triển khai chương trình chiếu sáng học đường. Không chỉ thiếu về số lượng, đội ngũ giáo viên Hà Nội mở rộng lại chưa đồng bộ về cơ cấu và chất lượng, một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của ngành.

Trước mắt, trong tháng 9-2008, Sở GD-ĐT Hà Nội trình UBND TP “Đề án tuyển thêm giáo viên”. Đây là năm học đầu tiên thực hiện mở rộng địa giới theo Nghị quyết 15 của Quốc hội, quy mô mạng lưới trường học của Hà Nội tăng gấp 2 lần, với 2.302 trường (trong đó công lập có 1.705 trường, ngoài công lập có 597 trường), 37.295 phòng học với hơn 1,3 triệu học sinh và 73.161 giáo viên các cấp học, ngành học. Hà Nội còn có thêm 1 trường dân tộc nội trú cấp THCS và THPT, với 614 học sinh.

B.T