Thứ hai, 29/3/2010, 10h03

Hà Nội: Va chạm với xe ben, xe Toyota bay lên dải phân cách

Sau cú va chạm với chiếc xe ben đang lưu thông phía trước, chiếc xe 4 chỗ hiệu Toyota mất lái, vọt mạnh lên phía trước, phi lên dải phân cách. Chiếc xe ben cũng bị nổ tung lốp vì cố gắng phanh gấp.

Vụ tai nạn xảy ra hồi 13h30 chiều nay, 28/3, trên đường Trần Phú (Hà Đông), đoạn đối diện Gara ô tô Dân chủ. 
Chiếc Toyota “yên vị” trên dải phân cách sau cú va chạm.
Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho hay, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ben hiệu Hyundai BKS 33M-3096 chạy hướng Hà Đông - Ngã tư Sở, đến đoạn đường trên thì chiếc xe Toyota BKS 29M-8891 tăng tốc vượt lên.
Do chiếc xe Toyota vượt bên phải nên lái xe ben không chú ý khiến cú vượt không thành. Đầu hai chiếc xe đã quệt mạnh vào nhau. Sau cú va chạm, chiếc xe Toyota mất lái, không kiểm soát được tốc độ đã vọt hẳn lên, ngoặt sang trái, lao thẳng lên dải phân cách giữa hai làn đường và chỉ chịu dừng lại sau khi “hạ gục” một cột quảng cáo được “trồng” trên đó. 
Trước đó chiếc xe đã “hạ gục” cột quảng cáo.
Chiếc xe ben lập tức phanh gấp, tiếng lốp xe mài xuống mặt đường nghe chói tay khiến nhiều người phải giật mình. Ngay sau đó là tiếng nổ lớn, lốp trước bên trái của xe ben nổ tung trước khi chiếc xe dừng lại hẳn.
Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Toyota “yên vị” trên dải phân cách. Đầu xe nhiều chỗ móp méo do va chạm với xe ben và tông phải cột quảng cáo. 
Lốp xe ben nổ tung sau khi đâm nát một đoạn gờ dải phân cách.
Chiếc xe ben nằm dưới lòng đường, sát với dải phân cách, ngay phía sau đuôi xe Toyota. Đầu xe bên phải tung ra một mảnh vỏ lớn sau cú va chạm. Lốp xe bên trái nổ tung do phanh gấp và va quệt với dải phân cách.
Một đoạn dải phân cách dài cũng bị vỡ do bánh xe ben mài mạnh vào trong khi cố gắng tránh va chạm với xe Toyoto. Rất may không có ai bị thương trong vụ tai nạn này.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
Tiến Nguyên (dantri)