Thứ tư, 13/5/2009, 11h05

Hà Tĩnh: Gần chục người thoát chết trong vụ đâm xe liên hoàn

Một xe tải đang dừng lại chiếu đèn hỗ trợ cho chiếc xe tải khác sửa lốp, bất ngờ bị một xe container đâm mạnh vào phía sau. Cả 3 xe bị hỏng nặng, 2 xe máy bị nghiền nát. Gần chục người may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Vào lúc 10h30 tối qua 12/5 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phận thị trấn Can Lộc, Hà Tĩnh. Chiếc xe tải mang BKS 60V-5195 do tài xế Trần Văn Lương (tỉnh Đồng Nai) điều khiển theo hướng Bắc Nam, khi đi qua địa phận nói trên thì bị hỏng lốp, phải dừng lại bên đường để sửa. Do trời tối nên anh Lương phải nhờ một chiếc xe tải “đồng hương” mang BKS 60S-0726, do Nguyễn Văn Sáng điều khiển, hỗ trợ chiếu đèn.
Trong lúc 2 chiếc xe tải đang đậu bên đường, thợ làm lốp đang loay hoay dưới gầm xe thì đột nhiên chiếc xe container BKS 37N-4237 đâm mạnh vào đuôi xe tải 60S-0726. Bị đâm mạnh, chiếc xe tải này lao thẳng lên phía trước, đâm vào xe đang sửa lốp. Cú đâm khiến hai xe hư hỏng nặng ở phần đầu và đuôi. Chưa hết, hai chiếc xe này còn nghiền nát 2 chiếc xe máy của đám thợ làm lốp.
Hai xe tải bị hư hỏng nặng sau tai nạn (Ảnh: Văn Dũng)  
Tuy nhiên, điều kỳ diệu nhất là sự thoát nạn của cả chục con người tại hiện trường vụ tai nạn. Khi những cú đâm liên hoàn xảy ra, lái xe và phụ xe của 3 chiếc xe, đặc biệt là 2 cha con anh Nguyễn Văn Sao (thợ làm lốp) đang ở dưới gầm xe, đều may mắn thoát nạn. Ngoài ra có 2 chiếc xe máy chạy cùng chiều bất ngờ vì vụ tai nạn, tông vào chiếc container, khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Cả chục con người may mắn thoát chết  (Ảnh: Văn Dũng) 
Theo những người chứng kiến, nguyên nhân gây tai nạn rất có thể là vì lái xe container ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào đuôi xe tải. 
Hiện lực lượng CSGT tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục làm rõ và xử lý vụ tai nạn trên. 
Văn Dũng - Đất Vũ (dantri)