Thứ năm, 30/12/2010, 09h12

Hà Tĩnh: Voi rừng lại tấn công nhà dân giữa đêm khuya

Rạng sáng ngày 29/12, voi rừng đã bất ngờ xông vào vườn nhà tại xã Hương Điền (huyện Vũ Quang) giẫm đạp cây trồng, húc đổ tường rào trong mỗi khiếp sợ của người dân.

Dấu vết voi rừng để lại sau khi quậy phá trong vườn chị Xoan (ảnh: V.C.)
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, giữa đêm khuya 2 con voi rừng đã xông vào vườn nhà chị Lê Thị Xoan ở xóm Kiều, xã Phương Điền huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Rất hung dữ, voi đã quật đổ hàng chục cây keo từ 4 - 5 năm tuổi, giẫm nát hàng trăm cây dứa và húc đổ toàn bộ hệ thống hàng rào dây thép gai.
Sau khi quật đổ nhiều cây cối, hàng rào của gia đình chị Xoan, 2 con voi đã bỏ đi mà không xông vào nhà tấn công người.
Đây không phải là lần đầu tiên voi rừng Vườn Quốc gia Vũ Quang xuống núi quậy phá tài sản, thậm chí tấn công người.
Được biết, do thiếu thức ăn, diện tích sinh sống bị thu hẹp là những nguyên nhân chính khiến voi rừng Vườn quốc gia Vũ Quang thường xuyên “tấn công” nhà dân.
Văn Dũng (dantri)