Thứ ba, 7/3/2017, 20h52

Hai ấn phẩm dành cho bệnh nhân ung thư

Nhà xuất bản Công an nhân dân phối hợp với Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI tổ chức ra mắt hai cuốn tự truyện Muôn ánh mặt trời của tác giả Hoàng Thị Diệu Thuần và Niềm tin chiến thắng của Nguyễn Thị Kim Thư. Tác phẩm của 2 tác giả khác nhau nhưng có chung một hành trình dài hơn 10 năm chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Cả hai đều mang trên mình “án tử” ung thư, chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm chiến đấu với bệnh tật trong suốt quá trình điều trị.

Niềm tin chiến thắng là ấn phẩm đầu tay của tác giả Nguyễn Thị Kim Thư, sinh năm 1970 tại Bạc Liêu. Cuộc đời chị là chuỗi những ngày dài đầy vất vả, lo toan khi cha mẹ không may mất sớm vì bệnh ung thư, một mình chị phải lo toan, gồng gánh cả gia đình.

Thử thách lớn nhất mà chị phải đối diện là 2 căn bệnh: Ung thư dạ dày và ung thư nội mạc tử cung. Cuốn sách không chỉ là những trang nhật ký đơn thuần, mà còn miêu tả một cách tỉ mỉ quá trình mắc bệnh, điều trị và kinh nghiệm chiến đấu chống lại bệnh tật của chị trong suốt 10 năm.

Với Hoàng Thị Diệu Thuần (sinh năm 1987, Nghệ An) thì Muôn ánh mặt trời chính là những ánh sáng lấp lánh tình người, là tấm lòng yêu thương của những người thân trong gia đình, các thầy cô, những người hàng xóm, nhà báo, bác sĩ… đã đồng hành, động viên giúp đỡ chị trong suốt hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

Tưởng chừng những năm tháng cuộc đời sẽ chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, nhưng rồi bằng sự lạc quan và khát vọng sống mãnh liệt, chị đã vượt qua.

K.N