Thứ ba, 19/1/2010, 09h01

Hai gã chuyên ăn bay trên phố sa lưới

Trong vòng hơn một tháng, "cặp bài trùng" Hạnh và Trang gây ra hơn chục vụ cướp trên đường phố Hà Nội, trong đó có "chuyến" chúng giật được túi xách có 5.000 USD, 10 triệu đồng...
Chiều ngày 18/1, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt Nguyễn Văn Hạnh (24 tuổi, ở huyện Mê Linh) và Phạm Văn Trang (20 tuổi, ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) về hành vi cướp giật tài sản. Trang và Hạnh là thủ phạm của hơn chục vụ cướp giật táo bạo tại thủ đô, trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai.
Tang vật vụ cướp giật bị cảnh sát thu giữ.
Theo cán bộ điều tra Đội chống cướp giật, từ tháng 12/2009 đến khi bị bắt giữ, hai tên là nỗi kinh hoàng của nhiều nạn nhân trên các tuyến phố, đặc biệt là những phụ nữ. Cùng với chiếc xe nhãn hiệu Sirius, Hạnh và Trang thường lượn lờ trên phố để tìm con mồi.
Chiều tối ngày 29/12/2009, Hạnh cùng Trang lượn trên phố Hàm Long và phát hiện hai phụ nữ đi xe Spacy. Hạnh liền áp sát xe, để Trang giật chiếc túi xách. Khi bị nạn nhân truy đuổi, chúng dùng ớt bột ném lại chống trả rồi bỏ chạy.
Chiếc xe mà Hạnh cùng Trang thường dùng để đi cướp giật.
Bên trong túi xách chúng cướp được có 5.000 USD, 10 triệu đồng, Nokia E71... Khai tại cảnh sát, Trang nói được chia cho 1.200 USD. Số còn lại Hạnh mang về gửi người thân.
Bị hại có thể liên hệ tới Đội 8, Công an Hà Nội, số 7 Thiền Quang để trình báo, nhận lại tài sản.

Việt Dũng (ngoisao)