Thứ năm, 18/1/2018, 21h30

Hai miền Triều Tiên lập đội tuyển chung tại Olympic

Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, hai miền Triều Tiên sẽ thi đấu dưới một màu cờ tại thế vận hội, sau khi đạt được thỏa thuận hợp nhất đội tuyển ở nội dung khúc côn cầu nữ trên băng.

Hai miền Triều Tiên từng diễu hành dưới lá cờ thống nhất trong một số kỳ thế vận hội /// Reuters
Hai miền Triều Tiên từng diễu hành dưới lá cờ thống nhất trong một số kỳ thế vận hội. REUTERS
Thỏa thuận trên đã đạt được trong cuộc đàm phán hiếm hoi diễn ra tại Bàn Môn Điếm vào ngày 17.1, theo đó, đội tuyển CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ cùng diễu hành vào lễ khai mạc dưới lá cờ tượng trưng cho sự hợp nhất hai miền, và lần đầu tiên lập đội thi đấu chung ở nội dung khúc côn cầu nữ trên băng của Thế vận hội mùa đông.
Tuyên bố trên của Bộ Thống nhất của Hàn Quốc đã được đưa ra vào ngày thứ ba của quá trình đàm phán kéo dài 10 ngày, theo Hãng tin Yonhap.
Hai miền cũng trao đổi ý kiến về quy mô của đoàn Triều Tiên, các sự kiện văn hóa chung và khả năng sử dụng khu trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên.
Bình Nhưỡng cũng đề nghị gửi đội cổ vũ nữ bao gồm 230 thành viên đến huyện Pyeongchang, nơi diễn ra các trận tranh tài thế vận từ ngày 9.2.
Seoul và Bình Nhưỡng cần phải đạt được quan điểm thống nhất về cách thức nhập cảnh của đoàn thể thao và cổ vũ Triều Tiên, cũng như phía sẽ chi trả toàn bộ chi phí của chuyến đi này.
Có thông tin phái đoàn thể thao có thể đi qua giới tuyến liên Triều ở khu phi quân sự (DMZ), trong khi tờThe Korea Herald dẫn nguồn tin tiết lộ phía miền Bắc đề xuất sử dụng con đường bộ ở phía tây thuộc thành phố Kaesong.
Hai miền Triều Tiên lập đội tuyển chung tại Olympic - ảnh 3
Phái đoàn Triều Tiên đi qua giới tuyến ở Bàn Môn Điếm để tham gia đàm phán với miền Nam. REUTERS
Nếu miền Nam đồng ý, tuyến đường sẽ được khai thông lần đầu tiên kể từ tháng 2.2016, thời điểm Seoul đóng khu công nghiệp để phản đối các vụ thử tên lửa và hạt nhân của miền Bắc.
Reuters đưa tin mỗi bên sẽ cử 3 quan chức tham gia thảo luận với Ủy ban Olympic Quốc tế tại Lausanne (Thụy Sĩ) vào ngày 20.1 để đưa quyết định cuối cùng.
 
Hai miền Triều Tiên lập đội tuyển chung tại Olympic - ảnh 4
 

Thụy Miên/TNO