Thứ bảy, 11/9/2010, 11h09

Hàn Quốc nửa vời khi cấm trang phục diễn thiếu vải

Các nữ ca sĩ xứ Hàn đang bị cuốn vào xu hưởng hở hang táo bạo trên các sân khấu ca nhạc. Các hãng truyền thông nước này lại thiếu kiên định và thống nhất khi ra lệnh cấm, khiến vấn đề ngày càng nan giải.

Theo Sports Seoul, Hàn Quốc bắt đầu kiểm duyệt trang phục biểu diễn từ năm 2000, sau khi 3 hãng truyền thông lớn của nước này phát sóng quá nhiều màn diễn với trang phục thiếu vải. Giờ đây, sau 10 năm, việc kiểm duyệt lâu nay bị bỏ bê đã được thực hiện trở lại với nỗ lực giảm tính gợi tình quá mức của trang phục ca sĩ khi lên truyền hình.

Nhóm Rainbow phải thay đổi màn vũ đạo "ab dance" vì bị chỉ trích. Ảnh: Star News.

Ca sĩ ở độ tuổi teen và đầu 20 là những người chịu tác động lớn nhất từ tiêu chuẩn mới này, đặc biệt là các nhóm nhạc nữ trong một nền âm nhạc đầy tính cạnh tranh. Các fan phần đông phản đối sự thay đổi này, cho rằng đó là một việc làm lỗi thời, chỉ là một nỗ lực vô vọng của các cơ quan chức năng trong việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và biểu lộ cảm xúc của nghệ sĩ.

Thêm vào đó, tiêu chuẩn mới do mỗi đài truyền hình quy định lại khác nhau, khiến nghệ sĩ bối rối khi phải tìm cách tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn. Chương trình âm nhạc ăn khách Inkigayo của đài SBS quy định cấm 3 kiểu trang phục: áo xẻ cổ quá sâu, áo để hở rốn và mặc quần short trắng phía dưới váy ngắn.

Lệnh cấm có hiệu lực từ hôm 4/9. Các nhà sản xuất của Inkigayo ráo riết yêu cầu ca sĩ thay đổi phục trang cho phù hợp, đồng thời luôn nhớ rõ quy định để không vi phạm.

SBS tuyên bố: “Chúng tôi sẽ kiểm tra phục trang của ca sĩ trước khi biểu diễn. Tuy nhiên, thay vì coi đây là một thay đổi nhất thời, mọi người nên biết đó là ý định thống nhất của tất cả tổ chức liên quan đến biểu diễn âm nhạc. Mỗi ca sĩ đều có cá tính và phong cách âm nhạc riêng nên khá khó khăn để thuyết phục họ thay đổi”.

Với các nữ ca sĩ, dù hát đơn ca hay ở trong nhóm nhạc, trang phục diễn rất quan trọng để thể hiện âm nhạc và vũ đạo của họ. Ca khúc “A” của nhóm Rainbow từng bị cấm do động tác nhảy “ab dance”, trong đó các thành viên kéo áo lên và để lộ vòng eo quyến rũ. Cuối cùng nhóm này phải thay đổi vũ đạo và chọn áo khác để mặc khi biểu diễn.

Nhóm Nine Muses với bộ đồ diễn gây hiểu lầm. Ảnh: Newsen.

Nhóm nhạc gồm 9 cô người mẫu Nine Muses cũng gặp rắc rối vì trang phục diễn. Khi hát ca khúc "No Playboy", nhóm mặc áo khoác dài bao phủ quần short bên trong, nhưng quần lại quá ngắn vì thế bị nói là "trông như không mặc gì dưới áo khoác".

Vấn đề trở nên nghiêm trọng vì các đài truyền hình và cơ quan kiểm duyệt chưa bao giờ kiên định và nhất quán với các quy định. Hầu hết luật mới ra đều tập trung vào phần áo, ít đề cập đến các phần trang phục còn lại. Trong khi đó, quần short ngắn cũn cỡn đang là mẫu đồ diễn được ưa thích, còn nhiều kiểu trang phục khác cũng khêu gợi hơn người ta tưởng.

Hôm 4/9, đúng ngày bắt đầu thực hiện quy định mới của SBS, trên sân khấu Inkigayo, các ca sĩ Chae Yeon, Narsha và Ahn Jin Kyung (cựu trưởng nhóm Baby V.O.X Re.V) vẫn vô tư mặc quần short cực ngắn để biểu diễn. Đài truyền hình cũng phát sóng đoạn biểu diễn của họ mà không hề cắt xén gì.

Nhiều khán giả phát biểu: “Thật quái đản. Có đất nước nào trên thế giới lại nghĩ rốn khêu gợi hơn cặp chân dài?” và “Gần đây các ca sĩ mặc quần short ngắn đến nỗi chẳng khác nào quần lót nữa, sao chẳng ai chỉ trích việc đó?”. Nhóm nhạc từng đến Việt Nam SNSD là một trong các girls band khởi đầu trào lưu diện quần cực ngắn khoe đôi chân dài cùng màn vũ đạo đá chân cao đều tăm tắp gợi cảm trong "Tell Me Your Wish".

SNSD là một trong những nhóm nhạc tạo trào lưu biểu diễn với quần short cực ngắn. Ảnh: Star News.

Một số khán giả lại cho rằng các kênh truyền hình quảng bá cấm cũng chẳng ích gì nếu các kênh cáp không cấm. Nếu không được ăn mặc hở hang khi lên các kênh truyền hình quảng bá, ca sĩ sẽ mặc như vậy khi lên truyền hình trả phí. Tóm lại, chẳng giải quyết được gì nếu cứ ra quy định nửa vời.

“Đúng là tiêu chuẩn khác nhau giữa các hãng truyền hình khiến mọi việc càng rối tinh rối mù. Nếu cứ thế này, ca sĩ sẽ phải chuẩn bị các trang phục khác nhau khi biểu diễn ở những nơi khác nhau”, một đại diện của ngành công nghiệp âm nhạc nói với Nate.

Bên cạnh đó, các nhóm nhạc nữ luôn phải chạy đua về độ hở hang khêu gợi vì áp lực thu hút khán giả. Điều đó càng chứng tỏ nền công nghiệp âm nhạc xứ Hàn hiện nay quá coi trọng ngoại hình. “Các kênh truyền hình nên thảo luận kỹ với ca sĩ trước khi đi đến một quy định thống nhất và thực sự có lợi cho cả hai bên”, người đại diện nói.

“Kiểm tra trang phục ca sĩ ngay trước giờ biểu diễn là một việc làm không hiệu quả, lại gây khó dễ cho ca sĩ khi phải thay đổi trong thời gian rất ngắn. Nếu ra một luật cố định, ca sĩ sẽ chủ động hơn khi chuẩn bị trang phục diễn”.

Pham Mi Ly (Theo VNE)