Thứ ba, 22/11/2016, 15h27

Hàn Quốc phê chuẩn dự luật công tố viên đặc biệt điều tra vụ Choigate

Nội các Hàn Quốc sáng 22-11 đã phê chuẩn dự luật công tố viên đặc biệt cho phép các đảng đối lập đề cử ứng cử viên vào nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối tham nhũng liên quan người bạn thân Choi Soon- sil của Tổng thống Park Geun-hye.

Người Hàn Quốc biểu tình tại thủ đô Seoul ngày 19-11-2016 kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức. Ảnh: AP

Dự luật này, tên đầy đủ "Dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối bà Choi Soon-sil thâu tóm quyền điều hành quốc gia của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye", đã được Quốc hội thông qua ngày 17-11 với 196 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 14 phiếu trắng.

Theo Yonhap, việc phê chuẩn dự luật được công bố tại cuộc họp nội các sáng 22-11 do Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề kinh tế Yoo Il-ho chủ trì. Tổng thống Park đã không tham dự các cuộc họp nội các trong 6 tuần liên tiếp từ khi phải đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của bà.

Một phát ngôn viên tổng thống cho biết, Tổng thống Park sẽ chính thức phê chuẩn dự luật theo đúng kế hoạch, dù có nhiều quan ngại rằng bà có thể không phê chuẩn sau khi bác bỏ các cáo buộc đối với bà từ các công tố viên đang điều tra vụ bê bối.

Yonhap dẫn nguồn một quan chức của tổng thống cho biết, Tổng thống Park dự kiến sẽ ký ban hành luật vào cuối ngày hôm nay 22-11 và dự kiến luật có hiệu lực vào thứ tư 23-11 sau khi được đăng công báo.

Theo dự luật, 2 đảng đối lập là đảng Dân chủ đồng hành và đảng Vì nhân dân được quyền đề cử 2 ứng cử viên để Tổng thống Park bổ nhiệm một người làm công tố viên đặc biệt.

Nhóm công tố viên đặc biệt gồm một công tố viên đặc biệt, 4 trợ lý công tố viên đặc biệt, 20 công tố viên từ Viện Công tố và 40 nhân viên điều tra đặc biệt. Trước khi chính thức bắt đầu điều tra từ giữa tháng 12, nhóm sẽ có 20 ngày để chuẩn bị việc điều tra, tiếp theo là 70 ngày để hoàn tất điều tra và có thể thêm 30 ngày sau khi tổng thống chấp thuận yêu cầu kéo dài điều tra.

Viện Công tố, đang điều tra vụ bê bối bà Choi Soon-sil, sẽ phải chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho nhóm công tố viên đặc biệt tiến hành điều tra từ đầu.

THIỆN NGUYỄN/ SGGP