Thứ hai, 23/5/2011, 08h05

Hàng chục triệu cử tri tham gia bầu cử

Bà con đồng bào miền núi Quảng Nam nô nức tham gia bầu cử sớm
(GD TP.HCM): - Ngày 22-5, hàng chục triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Công tác bầu cử được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương phối hợp đồng bộ, nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tạo không khí phấn khởi, dân chủ.
Cả nước có 91.438 khu vực bỏ phiếu tại 63 tỉnh, thành phố. Cử tri đã sáng suốt lựa chọn những người có tầm, có đức, có tài để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội và 301.954 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
Tại 183 đơn vị bầu cử, cử tri đã lựa chọn bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII trong số 827 ứng cử viên (gồm 182 người ở trung ương và 645 người ở địa phương).
Tại 1.045 đơn vị bầu cử, cử tri đã bỏ phiếu để bầu 3.832 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong số 5.965 ứng cử viên.
Trước đó ngày 19-5, hơn 28.000 cử tri ở 28 xã thuộc 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam: Tây Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Bắc Trà My, Hiệp Đức… nô nức đi bầu cử. Ngay từ sáng sớm, khi sương mờ còn giăng đỉnh núi, tại các xã biên giới như La Dê, Đak Pre, Đak Pring (Nam Giang)… cử tri không quản ngại đường sá xa xôi, thu xếp công việc nương rẫy để đến nhà Gươl thực hiện quyền công dân của mình.
Tại hai huyện miền núi Minh Hóa và Bố Trạch (Quảng Bình) có hơn 8.000 cử tri ở 6 xã biên giới đã tham gia bầu cử sớm.
Trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 12 xã thuộc 4 huyện sẽ bầu cử sớm một ngày (21-5). Tổng số cử tri tham gia bầu cử sớm ở bốn địa phương là 17.406 cử tri, trong tổng số 277.229 cử tri toàn tỉnh; 90 tổ bầu cử trong tổng số 704 tổ bầu cử toàn tỉnh.
Nhóm PV