Thứ bảy, 14/1/2017, 21h30

Hàng không chủ động tránh “nghẽn mạch”

Khuyến cáo hành khách đến sân bay trước 120 phút so với giờ khởi hành, chủ động làm thủ tục trực tuyến, đề xuất tăng các chuyến bay đêm… là những giải pháp mà Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHKQT TSN) sẽ thực hiện, nhằm chủ động kéo giảm ùn tắc khu vực trong sân bay và đường vào sân bay mùa Tết Nguyên đán năm nay.

Ngành hàng không khuyến cáo hành khách nên đến trước giờ khởi hành 120 phút để tránh quá tải cho khu vực chờ trong sân bay

Tăng chuyến bay đêm nhằm giảm ùn tắc ban ngày

Đề xuất này xuất phát từ tình trạng ùn tắc đường vào Sân bay TSN trong thời gian qua diễn ra khá phức tạp và thường xuyên, gây khó khăn cho việc lưu thông của hành khách vào sân bay, cũng như những người lưu thông qua khu vực này vào ban ngày. Điển hình như vụ kẹt xe kéo dài vào ngày 7-1 và vụ ùn tắc nghiêm trọng vào lúc 10 giờ ngày 9-1 vừa qua, làm cho những tuyến đường vào sân bay ùn tắc trong 4 giờ liền, khiến người tham gia giao thông mệt mỏi dưới thời tiết nắng gắt. Do thời gian ùn tắc quá lâu, nên nhiều người buộc phải rời xe giữa đường, vừa đi bộ vừa khuân vác hành lý vào sân bay cho kịp giờ máy bay cất cánh. Nhờ có sự phối hợp của lực lượng nhân viên an ninh sân bay và CSGT, nên tình hình mới được dần khắc phục vào lúc 14 giờ chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam (CHKVN), nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Đinh Dậu sắp tới, Sân bay quốc tế TSN dự kiến sẽ tăng thêm 1.065 chuyến bay đi/đến (tăng 7,7% so với lịch bay thường lệ), với mật độ bình quân 38 chuyến/ngày. Tuy nhiên, thực tế này cũng sẽ gây áp lực lớn về giao thông cho các tuyến đường chính kết nối với sân bay như Hồng Hà, Bạch Đằng, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, nhất là khu vực các nút giao thông đường Trường Sơn, đường vào ga quốc nội, đường vào ga quốc tế...

Nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực lân cận sân bay, vừa qua UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo CHKVN và CHKQT TSN thực hiện giải pháp điều tiết chuyến bay giữa khung giờ cao điểm và khung giờ thấp điểm kể từ năm 2017. Theo đó, chính quyền TP đề xuất tăng cường các chuyến bay đêm (từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng) và hạn chế tăng các chuyến bay vào ban ngày (từ 6 giờ đến 22 giờ), nhất là trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo quy định của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, người thân đưa đón hành khách ra sân bay bằng xe cá nhân nên gửi xe ở bãi để giảm ùn tắc trước khu vực đón -  trả khách ở ga quốc nội. Theo đó, khi đưa đón không được dừng xe quá 3 phút trước khu vực đón - trả khách, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định chung.

Bên cạnh đề xuất tăng chuyến bay đêm, chính quyền TP cũng mong muốn ngành hàng không phối hợp và tạo điều kiện cho việc đón, trả khách đi xe buýt tại khu vực sát cửa ga quốc tế và ga quốc nội, thay vì đón trả khách ở làn ngoài cùng như hiện nay. Đồng thời hỗ trợ Sở GTVT nghiên cứu triển khai phương án tổ chức làn đường dành riêng hoặc ưu tiên cho xe buýt lưu thông trong khu vực Sân bay TSN trong tương lai.

Làm thủ tục trực tuyến và đến sân bay trước 120 phút

Theo kế hoạch, CHKQT TSN sẽ phục vụ nhu cầu đi lại mùa Tết từ ngày 23 đến 30 tháng chạp (trước Tết), và thời gian sau Tết từ ngày 5 đến ngày 10 tháng giêng. Trong đó, có ngày cao điểm đạt 200.000 hành khách/ngày. Do đó, nhằm tránh tình trạng quá tải trong sân bay, ông Võ Hoàng Thịnh (Phó Trưởng phòng An toàn và Kiểm soát chất lượng CHKQT TSN) khuyến cáo, thay vì chờ làm thủ tục check-in truyền thống tại quầy như mọi khi, hành khách nên chủ động làm thủ tục trực tuyến qua website của hãng hàng không, mobile check-in và hệ thống kiosk check-in tự động. Những hành khách không có hành lý ký gửi, cũng nên làm thủ tục trực tuyến trước hoặc thực hiện tại các kios check-in ở sân bay để không phải xếp hàng chờ đợi.

Một giải pháp nữa để kéo giảm tình trạng quá tải trong sân bay, đã được CHKQT TSN thông báo vào sáng ngày 12-1 là hành khách nên đến sân bay trước 120 phút so với giờ khởi hành vào dịp Tết, thay vì 180 phút như trước đây. Nguyên nhân là do lượng khách chờ bay đông đúc càng làm cho nhà ga chật hẹp trở nên quá tải. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đề nghị hành khách nên hạn chế tình trạng “một người đi - mười người tiễn”, góp phần khắc phục tình trạng quá tải bấy lâu nay.

Bài, ảnh: Đinh Vũ