Thứ hai, 23/4/2018, 09h49

Hàng loạt trọng tài WorldCup 2018 mang đồng hồ thông minh Hublot ra sân

Đồng hồ tích hợp video quay chậm, phát lại pha bóng ngay trên cổ tay, giúp trọng tài tự tin hơn trước khi ra quyết định 'cầm cân nảy mực'.
Năm nay, Hublot tiếp tục trở thành thương hiệu đồng hồ bảo trợ thời gian cho FIFA World Cup. FIFA đưa ra yêu cầu đặc biệt, muốn Hublot cùng góp ý kiến về các phương án giúp tổ trọng tài làm việc chính xác hơn. Sau nhiều cuộc họp, cuối cùng chiếc Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup có thiết kế riêng ra đời.
Mỗi trọng tài ra sân sẽ được trang bị một chiếc đồng hồ thông minh để nắm bắt các tình huống chuẩn xác hơn. Đồng hồ sở hữu nhiều tính năng đặc trưng của dòng Big Bang, từ dáng vẻ cho tới những con ốc titanium chữ H, khả năng thay dây One Click, song hoạt động thông minh hơn.
Hublot Big Bang Referee sẽ đồng hành cùng các ông vua áo đen tại
World cup 2018.
Chiếc đồng hồ được xây dựng trên nền tảng Android’s Wear OS, hợp tác bởi Google và Input. Thiết bị tích hợp hệ thống video quay chậm và phát lại các pha bóng ngay trên cổ tay, hỗ trợ đắc lực cho trọng tài khi cảm thấy cần thiết phải kiểm tra lại trước khi ra quyết định. 
Đồng hồ cũng báo hiệu bàn thắng bằng cả chế độ rung. Trong suốt trận đấu, phần mềm sẽ chủ động báo cáo số thẻ, số bàn thắng, danh sách cầu thủ, thời gian trận đấu, thời gian bù giờ, các pha quay chậm quan trọng... cho trọng tài.
Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup được sản xuất đúng số lượng 2018 chiếc. Phần mềm đi kèm 32 mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ quốc kỳ của 32 nước tham dự World Cup năm nay. Chỉ cần thay dây đeo qua hệ thống One Click và đổi màn hình, chiếc đồng hồ sẽ có đến 32 diện mạo hoàn toàn khác biệt.
Chiếc đồng hồ có thể kết nối Wifi, Bluetooth và điện thoại sử dụng từ Android 4.4 hoặc IOS 9 trở lên. Phần sạc pin cũng được thiết kế gọn nhẹ và thông minh, tiện lợi cho người sử dụng.
Chiếc đồng hồ sẽ hiện diện trên cổ tay của các trọng tài xuyên
suốt giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Trước khi ra mắt, đồng hồ đã được các trọng tài đeo thử nghiệm và cho ý kiến từ các giải FIFA Conferderation Cup 2017 và FIFA Club World Cup 2017. Việc lắng nghe phản hồi từ tổ trọng tài đã giúp Hublot hoàn thiện và ra mắt thiết kế này trong năm nay.
Chủ tịch FIFA Philippe Le Floc’h đánh giá: "Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia là ví dụ tuyệt vời cho khả năng kết hợp truyền thống, kinh nghiệm và sức mạnh tiên phong của Hublot. Những trận đấu kịch tính năm nay sẽ là dịp để chiếc đồng hồ phô diễn tài năng".
Hàng loạt trọng tài WorldCup 2018 đeo đồng hồ thông minh Hublot - 2
Hublot chính là thương hiệu đồng hồ xa xỉ đầu tiên trong lịch sử thể hiện tình yêu mãnh liệt với bộ môn thể thao vua. Mối duyên của Hublot và bóng đá bắt đầu từ năm 2008 khi trở thành nhà tài trợ chính thức cho Euro. Hãng cho rằng, bóng đá có sức mạnh gắn kết lớn lao và xứng đáng được vinh danh.
Tính đến nay, Hublot đã đồng hành cùng các giải bóng đá danh dá nhất hành tinh từ UEFA Euro cho tới Champion League, các câu lạc bộ hàng đầu, những danh thủ huyền thoại và liên tiếp 3 lần bảo trợ thời gian cho FIFA World Cup. Bảng chỉ số bù giờ có logo Hublot thường xuất hiện như một biểu tượng quen thuộc trong mỗi trận đấu. 
Theo tiết lộ của bà Hoài Anh - Giám đốc thương hiệu Hublot tại Việt Nam, thương hiệu còn gửi lời mời tới 10 khách hàng VIP đến xem trận bán kết và chung kết World Cup 2018. Khách hàng sẽ được cấp Fan ID dùng thay VISA vào nước Nga cũng như thay vé mời vào sân.
"Hublot đã dành gần một năm để lên lịch trình đón tiếp từ sân bay, đặt khách sạn 5 sao, nhà hàng, vé tàu hoặc máy bay di chuyển nội địa Nga và tour tham quan thành phố, để đón tiếp các khách hàng từ khắp nơi trên thế giới tới xem World Cup. Họ còn được đưa đón và sử dụng lối vào sân riêng, gặp gỡ và giao lưu cùng nhau", bà Hoài Anh cho biết.
An San (theo vnexpress)