Chủ nhật, 18/10/2015, 16h00

Hậu tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: Trường trung cấp đang thoi thóp

Dù được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nhưng hiện nay Trường TC Công nghệ thông tin Sài Gòn mới chỉ có 24 HS nhập học trong mùa tuyển sinh này 

Thời điểm này, nhiều trường CĐ, ĐH đã khai giảng nhưng các trường TC vẫn còn trầy trật trong tuyển sinh. Dù đã triển khai tuyển sinh từ nửa năm nay nhưng đến thời điểm này nhiều trường mới chỉ tuyển được 1/3 chỉ tiêu (CT), thậm chí là 1/10 CT.

5 tháng tuyển được… 30 HS

Bắt đầu tuyển sinh từ đầu tháng 7 với rất nhiều ngành như dược sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kế toán, du lịch, công nghệ may thời trang, điện tử viễn thông… nhưng tới thời điểm này Trường TC Nguyễn Tất Thành mới tuyển được 30 HS. Trong khi đó, CT tuyển sinh của trường lên đến 400 em. Ông  Hoàng Quốc Long - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Các em đăng ký chủ yếu vào 3 ngành chính là kế toán, tin học và điện tử viễn thông. Chúng tôi tiếp tục tuyển cho đến hết năm”.

Trường TC Công nghệ thông tin Sài Gòn được trang bị thiết bị hiện đại, phòng học nào cũng có máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu… nhưng vẫn đồng cảnh ngộ mùa tuyển sinh như… vãn chợ chiều. Ông Đỗ Hữu Khoa - Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: “Đến thời điểm này, chúng tôi mới tuyển được 24 HS, CT của nhà trường là 500 HS. Thời điểm này cùng với năm ngoái chúng tôi tuyển được gấp đôi”. Như vậy, trường này còn chưa tuyển được 1/10 CT đề ra.

Nhiều trường TC khác chạy đôn, chạy đáo với đủ các chiêu tiếp thị thì giỏi lắm cũng chỉ tuyển được 1/3 CT. Cụ thể đến thời điểm này, TC Đại Việt tuyển được khoảng 620/ 1.750 CT, TC Vạn Hạnh khoảng 150/ 400 CT, TC Cửu Long 350/ 800 CT, TC Mai Linh 116/ 700 CT, TC Hồng Hà khoảng 290/ 2.000 CT…

Các trường CĐ có hệ TC cũng khá chật vật trong mùa tuyển sinh này. Đại diện Trường CĐ Bách Việt cho biết hiện có 416 HS nhập học hệ TC trong khi tổng CT là 800 HS; CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng tuyển được 430/ 800 CT…

Cái chết được báo trước

Với quá trình xét tuyển ĐH, CĐ thay đổi như năm này, nhiều trường TC đã dự đoán được việc tuyển sinh khó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các trường vẫn hi vọng với việc tuyển xuyên suốt năm học thì có thể vớt vát được.

Ông Hoàng Quốc Long phân tích: “Khi nhiều trường CĐ, ĐH xét tuyển bằng học bạ, chúng tôi phán đoán trước là thí sinh sẽ đổ dồn vào hệ này. Vì vậy, chúng tôi đã lên nhiều kế hoạch để chống rủi ro, nguy cơ cho trường nếu không tuyển được…”.

Hiện 30 HS đăng ký vào Trường TC Nguyễn Tất Thành đã nhập học, nhà trường chọn phương án ban đầu là cho các em học chương trình đại cương chung. Sau đó, sẽ phân theo ngành. Ông Long chia sẻ: “Mỗi lớp chưa tới 10 em sẽ gây khó khăn cho nhà trường trong việc tổ chức lớp học. Tuy nhiên, dù ít chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì. Khi vào chuyên ngành, chúng tôi sẽ kết nối với doanh nghiệp để đưa HS đến tận doanh nghiệp học tập, giáo viên sẽ theo sát các em ở doanh nghiệp”. Ngoài ra, để duy trì hoạt động của nhà trường, trường buộc phải đẩy mạnh đào tạo thường xuyên, ngắn hạn…

Thời gian tuyển vẫn còn dài nhưng một số hiệu trưởng cho rằng sẽ rất khó tuyển thêm. “Nếu hết tháng 10 này mà nhà trường không tuyển thêm được HS thì tôi cho rằng các tháng còn lại sẽ rất khó tuyển. Đại đa số HS khi xác định vào học TC đã tính toán trước và đăng ký chủ yếu vào tháng 8, tháng 9. Còn những HS đã cố gắng vào CĐ, ĐH thì dù rớt các em sẽ thi lại vào năm sau hoặc du học”, ông Vũ Gia Hiền - Hiệu trưởng Trường TC Âu Việt - khẳng định.

Ông Đỗ Hữu Khoa cũng cho rằng: Kỳ xét tuyển vào CĐ, ĐH vừa rồi ảnh hưởng rất lớn đến các trường TC. Tổng CT vào trường ĐH, CĐ năm nay cao hơn năm học trước, nhiều trường lại xét bằng học bạ nên đa số các em vào học hệ này. Dù trường TC đã được phép tuyển quanh năm nhưng thời điểm vào nhập học chủ yếu là tháng 8 đến tháng 10. Vì thế, chúng tôi khó hi vọng tuyển được thêm. “Với 24 HS đăng ký, mỗi lớp chỉ khoảng 8 em nhưng đã tuyển rồi chúng tôi phải lo đến nơi đến chốn cho các em chứ không thể “bỏ con giữa chợ”. Tuy nhiên, nhà trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không có người học, không có chi phí trả lương cho giáo viên, công nhân viên thì buộc phải thu hẹp lại…”, ông Khoa cho biết thêm.

Bài, ảnh: Dương Bình