Thứ hai, 9/11/2015, 15h49

Hãy cho trẻ nghe truyện cổ tích để giúp trẻ thông minh

Nhà giáo dục học nổi tiếng người Nga V.A Xu Khom lin Xki đã nhận định: “Truyện cổ tích là môi trường nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, là ngọn gió tươi mát thổi bùng lên ngọn lửa tư duy và ngôn ngữ của trẻ”. Phụ huynh nên cho trẻ nghe truyện cổ tích để giúp trẻ phát triển tư duy, ngôn ngữ, nhân cách..., trong đó, nên cho trẻ nghe truyện cổ tích bắt đầu từ lứa tuổi mầm non.

Nhu cầu lớn nhất của mọi bậc phụ huynh là muốn con mình lớn lên mạnh khoẻ và thông minh. Trẻ được sinh hoạt trong môi trường giáo dục tốt thì sẽ phát triển tốt hơn những trẻ khác và yếu tố để hình thành sự phát triển nhân cách, tâm lý, não bộ của trẻ đều do chúng ta quyết định, đầu tư đúng mức.

Trẻ thích thú với món đồ chơi giúp trẻ thông minh Gối kể truyện cổ tích
Trong xã hội hiện đại, trong khi nhiều phụ huynh không ngại đầu tư việc tìm một phương pháp giáo dục tốt dành cho trẻ để giúp trẻ phát triển thông minh; thì một hoạt động Chơi mà học rất đơn giản, không tốn kém mà hiệu quả được các trẻ rất thích thú và được các chuyên gia khuyên áp dụng cho trẻ đó là cho trẻ nghe truyện cổ tích, một môi trường giáo dục hiệu quả, tiện ích ngay tại nhà. Nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, Alberstein từng nói: “Nếu bạn muốn lũ trẻ nhà bạn thông minh, hãy kể cho chúng nghe truyện cổ tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn nữa, hãy kể nhiều truyện cổ tích hơn”.
Thật vậy, ở lứa tuổi mầm non là một giai đoạn phát triển phức tạp và có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tương lai của trẻ.  Cùng với sự hoàn thiện về thể chất, phát triển tâm sinh lý, thích tìm tòi khám phá hiểu biết. Nhân cách của trẻ trong giai đoạn phát triển và chịu sự chi phối, tác động của nhiều yếu tố, trẻ dễ bắt chước. Ở lứa tuổi của trẻ nhìn đời bằng đôi mắt trong veo và tin cậy, suy nghĩ bằng hình ảnh, trẻ rất thích sự để khám phá và ngạc nhiên trước những bí mật của cuộc sống... Tất cả những điều đó đã đưa trẻ đến gần cổ tích, đến với cổ tích chính là cơ hội cho các bé phát triển ngôn ngữ và phát huy tư duy, đồng thời nuôi dưỡng nhân phẩm đạo đức, lối sống tốt đẹp. Chính vì lẽ đó, mà truyện cổ tích đã trở thành một phương tiện giáo dục rất hiệu quả đối với trẻ ở lứa tuổi mầm non, mỗi câu chuyện là một bài học sống động về phẩm chất đạo đức, giàu tính nhân văn, cách xử trí tinh khôn.
Chọn đồ chơi nào giúp trẻ thông minh?
Hiện tại, một chiếc Iphone, Ipad có thể giúp trẻ khám phá hết thế giới huyền ảo, kỳ bí của những câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, sẽ thật bấc trắc khi trẻ sử dụng những công nghệ này, vì  khi trẻ sử dụng lâu sẽ ảnh hưởng đến mắt, chưa kể khi trẻ tham gia vào các trò chơi điện tử mang tính bạo lực hình thành những tư duy không tốt cho trẻ. Chính vì vậy, cha mẹ cần phải cân nhắc để lựa chọn những trò chơi mang tính an toàn cao cho trẻ.
Theo ông Nguyễn Minh Quân, Phó GĐ công ty Mimosa Cao Nguyên, đơn vị nhiều năm trong nghiên cứu và sản xuất những đồ chơi giáo dục an toàn cho trẻ mầm non, cho biết, chọn đồ chơi cho trẻ không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí cho trẻ mà còn giúp trẻ thông minh và giáo dục trẻ. Với thị trường hiện tại thì phụ huynh rất dễ tìm mua cho con mình một món đồ chơi mang tính giáo dục. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho trẻ, phụ huynh cần phải tìm hiểu kỹ về chất liệu, nguồn gốc, xuất xứ và độ bền của sản phẩm.
Theo chia sẻ của các chuyên gia và nhiều phụ huynh đang sử dụng phương tiện đồ chơi giáo dục cho trẻ ở lứa tuổi mầm non,  một chiếc gối biết kể truyện cổ tích cho trẻ là giải pháp hợp lý, bước đột phá mới của ngành công nghệ. Bởi chiếc gối không chỉ mang lại sự thích thú cho trẻ còn là người bạn biết kể truyện cổ tích, đi cùng vào giấc ngủ của trẻ. Những khảo sát cho thấy giá trị từ những chiếc gối này mang lại rất cao. Bên cạnh giá trị  giáo dục cho trẻ mầm non qua từng câu truyện kể, sản phẩm này còn mang lại sự tương tác cao giữa cha mẹ và trẻ, vì thông qua từng mẫu chuyện các bé sẽ chủ động chia sẻ tâm sự với cha mẹ nhiều hơn từ nội dung, ý truyện. Chính điều này đã thu hẹp khoảng cách của cha mẹ với trẻ, giúp những thời gian bên con vốn ít ỏi trở nên ý nghĩa và tràn ngập yêu thương.
ĐÀO THIẾT
Phụ huynh cần tư vấn để hiểu rõ hơn về sản phẩm Gối kể truyện cổ tích chất lượng:
Công ty TNHH Mimosa Cao Nguyên - Gối kể truyện cổ tích Honey
(Sản phẩm vừa đạt Giải thưởng Tin và Dùng năm 2015)
Địa chỉ: 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 1900. 636007 - 01669 650650 - Website: www.goiketruyen.vn