Thứ sáu, 28/4/2017, 22h34

Hãy “cởi trói” cho giáo viên và học sinh

Đọc bài viết Tại sao cứ bắt giáo viên dạy bù ngày lễ trên Báo Tuổi trẻ, tôi thật bất ngờ trước việc dạy bù và học bù cho những ngày nghỉ lễ.

Đã 13 năm gắn bó với nghề dạy học, tôi chưa một lần nghe về việc dạy bù, học bù vào ngày cuối tuần, kể cả trường tư lẫn trường công. Nhiều lý do để không phải dạy và học bù do nghỉ lễ như: thực hiện đúng quy định ngày nghỉ lễ của Nhà nước, nhà trường và giáo viên linh hoạt trong quá trình dạy học, không gây áp lực cho giáo viên… Đọc bài viết trên, tôi thật bất ngờ và bất bình trước việc giáo viên và học sinh phải “bù” những điều vô lý, không cần thiết. Cả 5 điều vô lý mà bài viết nêu lên rất chính xác. Có thể tóm tắt 5 lý do như sau: ban giám hiệu áp dụng sai luật, gây ức chế cho cả người dạy và người học, ban giám hiệu không trực và làm việc “bù” như giáo viên, ban giám hiệu truyền mệnh lệnh trái với Luật Lao động, ban giám hiệu không chi trả tiền làm thêm giờ cho giáo viên. Những lý do đó cho thấy rằng, việc áp dụng dạy bù thay cho những ngày nghỉ lễ là việc không thể chấp nhận được.

Mỗi năm có khoảng 9 tháng học, trong thời gian ấy, nhà trường, thầy cô và học sinh có đủ thời gian để “bù” chứ không nên áp dụng cứng nhắc và vô lý. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới người dạy và người học mà còn ảnh hưởng tới cả phụ huynh trong việc đưa đón hay những công việc khác của gia đình vào dịp cuối tuần. Với giáo viên, những ngày nghỉ, dù được trả lương ngoài giờ nhưng họ không muốn dạy, vì thời gian đó họ muốn dành cho gia đình và nhiều việc khác. Giáo viên đã phải làm đủ thứ việc, ngoài chuyên môn còn phải làm biết bao việc không tên khác. Đừng để gánh nặng ấy lại đè thêm vai người thầy.

Thiết nghĩ, đâu đó còn có những trường còn áp dụng luật “bù” vô lý này nên xem lại. Hãy “cởi trói” cho giáo viên và học sinh để tất cả có những ngày nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa trong các dịp lễ của dân tộc. Đừng để người dạy và người học phải chịu áp lực để rồi hiệu quả việc dạy và học không đâu vào đâu.

Thái Hoàng
(Giáo viên Trường THCS-THPT Bác Ái, TP.HCM)