Thứ hai, 25/9/2017, 15h16

“Hãy để lại ấn tượng đẹp về con người cũng như đất nước VN nơi xứ người”

Đó là lời dặn dò của chị Phan Thị Hồng Ngọc, Trưởng Văn phòng đại diện Việt-SSE TPHCM tại sự kiện mừng du học sinh đậu Visa và chuẩn bị sang Nhật Bản du học vào tháng 10 tới được đơn vị tổ chức vào ngày 23/09 tại quận Tân Bình, TPHCM.

Các du học sinh chụp hình lưu niệm cùng CB-GV-NV Việt-SSE

Với tâm trạng háo hức chờ ngày xuất ngoại, đông đảo du học sinh cùng phụ huynh đến từ văn phòng đại diện của Việt-SSE ở 3 tỉnh thành: TPHCM, Nha Trang, Bình Phước đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ sớm để lưu giữ những khoảnh khắc, kỷ niệm trước khi chia tay bạn bè, người thân. Đồng thời, chương trình còn có sự tề tựu đông đủ của tập thể CB-GV-NV hệ thống Việt-SSE khu vực phía Nam.

Bà Phan Thị Hồng Ngọc (thứ 2 từ phải sang) và thầy Usami (áo trắng) trao các phần quà, valy cho các du học sinh trong trò chơi rút thăm may mắn

Đại diện cho đơn vị tổ chức, thầy Usami, phụ trách công tác đào tạo của Việt-SSE đã có những chia sẻ, lưu ý những vấn đề thực sự cần thiết, quan trọng mà du học sinh thường gặp khi đến nước sở tại như: phương tiện di chuyển, chỗ ở, pháp luật cũng như văn hóa cần biết trong một số trường hợp, cách xử lý khi có tình huống khẩn cấp,... cũng được thầy trao đổi rất kỹ nhằm giúp cho du học sinh tránh được những rủi ro pháp lý ở Nhật Bản.

Đặc biệt, thông qua ứng dụng của facebook, chương trình còn có phần giao lưu “trực tiếp” của các du học sinh đang học tập tại Nhật Bản với những người tham gia sự kiện lần này. Phần tâm sự, chia sẻ rất thật về cuộc sống, thiên nhiên, đất nước, con người Nhật Bản của du học sinh đang sinh sống, học tập ở quốc gia này đã làm cho không khí buổi tiệc trở nên ấm áp, xúc động.

Đại diện Việt-SSE cùng du học sinh kỷ niệm 10 nắm phát triển (2007 – 2017)

Tại sự kiện lần này, Việt-SSE cũng đã kỷ niệm hành trình phát triển 10 năm (2007 – 2017) cùng với các hoạt động múa hát, các trò chơi vui nhộn đã làm cho không khí của chương trình diễn ra sôi nổi, náo nhiệt; các thành viên gắn kết với nhau hơn và để lại trong lòng người tham dự cảm xúc thật khó quên.

Được biết, để đạt yêu cầu sang Nhật Bản học tập các học viên đều phải trải qua 6 – 8 tháng học tiếng Nhật do Việt-SSE dạy miễn phí nhằm đạt chuẩn N4, N5 và khi sang nước sở tại sẽ học tiếp lên cấp độ N2, N3 để thi tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, trường nghề. Mỗi năm, các Trung tâm Nhật ngữ ở Nhật sẽ tổ chức 4 kỳ tuyển sinh vào các tháng 4, 7, 10 và 1 (định kỳ 3 tháng 1 lần và tháng 4 là kỳ tuyển sinh chính của năm).

Hồ Hải