Thứ bảy, 21/11/2009, 15h11

Hệ thống giao thông thông minh cho đường cao tốc

Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty Ray theon (Mỹ) tổ chức hội thảo về “Hệ thống giao thông thông minh - thực tiễn tại Hoa Kỳ và khả năng ứng dụng tại Việt Nam”. Tại hội thảo, chuyên gia Hoa Kỳ trình bày tham luận về công nghệ thu phí, mô tả hệ thống thu phí, hệ thống kiểm soát thu phí trên đường, hệ thống quản lý giao thông, hỗ trợ thu phí và các quy định về thu phí. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông Vận tải Ngô Thịnh Đức cho rằng: 3 năm trở lại đây, Việt Nam bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống đường bộ cao tốc và theo kế hoạch năm 2010 sẽ có những đoạn tuyến đầu tiên đưa vào khai thác, sử dụng. Chính vì vậy trong thời gian tới việc ứng dụng hệ thống giao thông thông minh vào quản lý, điều hành, khai thác đường cao tốc là nhu cầu cấp thiết và đòi hỏi phải triển khai nhanh chóng vào Việt Nam.
Ngọc Mai